Để có được diễn xuất chân thực nhất, nhiều diễn viên đã bỏ qua mọi sự trợ giúp đến từ diễn viên đóng thế, kĩ xảo hay sự dàn dựng tinh vi của đoàn làm phim. Thay vào đó, họ tự mình thực hiện những phân cảnh khó nhằn, điều mà không phải nghệ sĩ nào cũng dám đảm đương. Dưới đây là 5 trường hợp các diễn viên Hàn Quốc khiến khán giả rùng mình, thậm chí cảm thấy buồn nôn vì sự liều lĩnh của họ trên màn ảnh.

01-1509705070033.jpg02-1509705070036.jpg

Bông hoa 16 tuổi Lee Jung Hyun trong "A Petal"

Trong tác phẩm A Petal năm 1996 của đạo diễn Jang Sun Woo, nữ diễn viên Đảo Địa Ngục Lee Jung Hyun, khi đó mới 16 tuổi, đã thực sự tự làm vỡ cửa kính tàu điện ngầm bằng chính đầu của mình. Sau cảnh quay nguy hiểm này, cô đã bị choáng và ngất xỉu.

A Petal đã mang về cho Lee Jung Hyun 4 giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, trong đó có hai giải tại Chuông Vàng và Rồng Xanh. Bản thân tác phẩm cũng hai lần được xướng tên tại hạng mục Phim hay nhất tại Liên hoan phim Thái Bình Dương năm 1996 và 1997.

03-1509705102352.jpg04-1509705102355.jpg

Cảnh trong phim "Hill of Freedom" và "Right Now, Wrong Then" của đạo diễn Hong Sang Soo

Thường khi diễn viên đóng cảnh uống rượu, người ta sẽ sử dụng nước thay vì rượu thật. Tuy nhiên, trong hầu hết các cảnh phim của đạo diễn Hong Sang Soo, diễn viên được yêu cầu uống rượu thật để quay phim. Vì vậy, không phải chỉ có mỗi nhân vật say mà diễn viên đóng phim của ông cũng say "sấp mặt".

Trong hit cổ trang 2015 The Throne, nhân vật Thế tử Sado của Yoo Ah In có cảnh đập đầu xuống đất trước mặt Vua Yeongjo (Song Kang Ho) đến chảy máu khắp mặt. Theo tiết lộ của Cha Soon Bae, phần máu mà khán giả nhìn thấy chính là máu của Yoo Ah In.

15-1509705260355.gif
16-1509705260357.gif
17-1509705260369.gif

Tất cả máu mà bạn nhìn thấy trong phân cảnh này đều là máu của Yoo Ah In!

"Yoo Ah In là một thiên tài nỗ lực. Có một cảnh trong The Throne mà cậu ấy đập đầu xuống đất liên tục. Đoàn làm phim đã gắn nệm ở dưới, tuy nhiên cậu ấy đã đập đầu mình xuống nền đá thật. Thường thì mọi người sẽ ngừng quay phim sau khi thấy máu chảy nhưng Yoo Ah In vẫn tiếp tục diễn xuất mặc kệ vết thương của mình. Khi xem đến cảnh đó, tôi đã nghĩ đây quả là một đứa trẻ đáng sợ".

12-1509705317368.gif
13-1509705313027.gif
14-1509705313030.gif

Yoo Ah In đã gần như hóa điên khi đóng "The Throne"

Trong bom tấn truyền hình năm 1992 Eyes of Dawn, nhân vật Choi Dae Chi (Choi Jae Sung) vì không thể chống lại cơn đói cồn cào đã xé và nhai sống một con rắn. Ở hậu trường, nam diễn viên Choi Jae Sung đã thực sự ăn sống con rắn này. Để diễn xuất chân thực hơn, anh thậm chí còn tự bỏ đói mình nhiều ngày trước khi quay.

Đến năm 2016, lại có thêm một diễn viên khác đảm nhận cảnh ăn sống rắn khiến ai nấy đều khiếp đảm. Đó là Jang Geun Suk trong Jackpot, anh đã nhai ngấu nghiến một con rắn độc sống.

05-1509705359131.jpg
06-1509705359132.jpg

24 năm sau cảnh nhai sống rắn trong "Eyes of Dawn",...

07-1509705359136.jpg

...Choi Jae Sung đã tìm được "truyền nhân" mang tên Jang Geun Suk

Trong phim kinh dị Woman's Wail năm 1986, nhân vật bố chồng đã ăn một tô mì giun đất. Và thực sự, chỗ giun đất là thật và nam diễn viên thủ vai bố chồng - Kim Ki Jong - đã ăn hết chỗ giun ấy.

08-1509705534830.jpg

Cảnh phim tuyệt đối không xem khi đang ăn...

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022