Khu An dưỡng viên văn nghệ sĩ sẽ giúp việc tiếp nhận chăm lo cho các văn nghệ sĩ các lĩnh vực, có nhiều đóng góp cho nghệ thuật, gặp khó khăn về nơi ăn chốn ở được thuận lợi hơn. Tại thành phố hiện có Khu Dưỡng lão nghệ sĩ TP HCM được xây dựng từ năm 1996, nằm trên đường Âu Dương Lân, quận 8 - đang là nơi tá túc của 7 nghệ sĩ lão thành: NSƯT Diệu Hiền, nghệ sĩ Lệ Thẩm, Ngọc Đán, Hoa Tranh, Ngọc Bê, Lam Sơn và công nhân sân khấu Đặng Thị Xuân.

Khu Dưỡng lão nghệ sĩ TP HCM hiện đã xuống cấp, cần được xây dựng mới. Hiện nay nhiều nghệ sĩ lão thành cần có nơi sinh sống, chăm sóc tuổi già. Điển hình như nghệ sĩ Mạc Can đã già yếu, đang ở nhà thuê, rất cần được đưa vào Khu Dưỡng lão nghệ sĩ thành phố để có cuộc sống tốt hơn vào tuổi xế chiều.

8-nghe-si-16783686838601890400928.jpg

NSND Trần Ngọc Giàu và NSND Kim Cương đưa các nghệ sĩ lão thành sang nơi ở mới tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

UBND TP HCM cũng đã có chỉ đạo các sở, ngành liên quan thực hiện khảo sát, đề xuất các giải pháp phù hợp trong việc xây dựng mới và mở rộng quy mô hoạt động của Khu Dưỡng lão nghệ sĩ tại quận 8 (đúng như tâm nguyện của cố NSND Phùng Há). NSƯT Lê Thiện đã từng đề xuất rằng khu đất này ngoài xây dựng khu nhà ở cho văn nghệ sĩ, cần xây dựng thêm không gian văn hóa nghệ thuật để tổ chức giao lưu, sinh hoạt, biểu diễn, tọa đàm về sân khấu; là nơi giới trẻ đến tìm hiểu về văn học nghệ thuật của thành phố và cả nước.

Trước đó, vào đầu tháng 3, Hội Sân khấu TP HCM đã chuyển 7 nghệ sĩ lão thành ở Khu Dưỡng lão nghệ sĩ TP HCM sang sinh sống tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè. Tại đây có 10 phòng, mỗi người ở 1 phòng, có nhà vệ sinh riêng. Ngoài các chế độ ăn uống theo tiêu chuẩn, mỗi ngày còn có nhân viên y tế theo dõi sức khỏe.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022