Chào Phùng Ngọc Huy! Sau hai bộ phim "Những Nụ Hôn Rực Rỡ "và "Cổng Mặt Trời", có vẻ sự nghiệp diễn xuất của Huy đang lên như "điều gặp gió"? Cám ơn bạn. Đúng là sau hai bộ phim này, hình ảnh của Huy đã gần dần gần gũi với khán giả. Bên cạnh đó Huy cũng nhận được rất nhiều tình cảm từ các bạn trẻ. Thật ra, Huy không hề cảm thấy ngại khi được mọi người gọi là anh Quốc ở ngoài đời thường. Điều đó chứng tỏ vai diễn của anh đã gây được ấn tượng tốt trong lòng người xem.  Nếu như vai Nam trong "Những Nụ Hôn Rực Rỡ" đánh dấu sự chuyển mình của anh từ vai trò là một ca sĩ sang lĩnh vực điện ảnh, thì vai Quốc của "Cổng Mặt Trời" khiến khán giả nhớ đến một Phùng Ngọc Huy. Vậy anh ấn tượng vai diễn nào nhiều hơn? Tất nhiên là vai Quốc của "Cổng Mặt Trời" rồi. "Những Nụ Hôn Rực Rỡ" là bộ phim điện ảnh đầu tiên Huy được tham gia. Huy đã dành nhiều tâm sức cho bộ phim. Tuy nhiên vì đây là phim điện ảnh, Huy lại chỉ đóng vai thứ nên đất diễn không nhiều. Chính vì vậy hình ảnh của Huy trong bộ phim đó còn mờ nhạt. Mặt khác, phim chỉ chiếu ở rạp và phát hành DVD nên cũng gặp hạn chế về mặt khán giả. Riêng với bản thân, Huy lại học được rất nhiều kinh nghiệm bổ ích khi tham gia bộ phim này. Với bộ phim "Cổng Mặt Trời", độ dài phim 68 tập lại được phát sóng lại trên nhiều kênh truyền hình nên Huy may mắn được khán giả nhớ tới nhiều hơn. Vai Quốc tuy cũng chỉ là vai thứ trong bộ phim nhưng lại có nhiều đất diễn cho Huy, giúp Huy có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng của mình hơn. Huy cảm thấy hơi tiếc vì khi thực hiện bộ phim đó, Huy vẫn còn chưa có nhiều kinh nghiệm nên có nhiều phân đoạn diễn còn sượng. Nếu như bây giờ được thực hiện lại, có lẽ Huy sẽ làm tốt hơn.
phung%20ngoc%20huy.jpg
Khi tham gia Những Nụ Hôn Rực Rỡ, Huy từng nói rằng "không sợ đóng những cảnh nóng". Nhưng "cảnh nóng" của Huy trong phim này mang nhiều yếu tố hài hước hơn là một "cảnh nóng" đúng nghĩa. Liệu lời tuyên bố của Huy đưa ra có quá vội vàng?
Đúng là cảnh nóng của Huy trong Những Nụ Hôn Rực Rỡ còn khá "nhẹ đô", nhưng thực ra cũng không quá dễ dàng như mọi người nghĩ. Huy hơi "khớp" khi đạo diễn Nguyễn Quang Dũng yêu cầu quay cảnh này, nhưng cuối cùng cũng đâu vào đấy như các bạn đã thấy. Huy nghĩ dù "cảnh nóng" ở mức độ như thế nào, quan trọng là mình có đủ can đảm để làm hay không. Trong khi các bạn diễn khác từ chối đóng cảnh này thì chỉ còn Huy là sẵn sàng. Huy nghĩ khi ra trường quay, người diễn viên chuyên nghiệp phải biết thực hiện đúng những ý đồ của đạo diễn. Nhưng trong một "cảnh nóng" đúng nghĩa, một mình Huy cố gắng vẫn chưa đủ, mà cần phải có sự tương tác với diễn viên nữ... Điều này chắc khán giả sẽ được chứng kiến trong bộ phim "Người Tình Bí Ẩn" sắp tới của Huy. Cảnh nóng như thế nào, Huy muốn khán giả khi xem phim sẽ cảm nhận sau nhé. Còn về bản thân, dĩ nhiên khi đóng những cảnh nóng Huy sẽ cảm thấy mình thoải mái hơn khi có sự gắn kết với bạn diễn. Trong tương lai nếu có lời mời thích hợp, Huy cũng sẵn sàng được thử sức với những cảnh nóng "nặng đô" hơn.
Cặp đôi Tùng và Quốc rất đẹp trên màn ảnh, Huy và Lê Bê La chắc cũng phải "tâm đầu ý hợp" lắm?
Ban đầu, Huy không thích Bê La lắm. Cô ấy khá nam tính và mạnh bạo. Còn tuýp phụ nữ lý tưởng của Huy lại phải thật nữ tính và dịu dàng.  Trong những ngày đầu quay Cổng Mặt Trời, cả hai đều căng thẳng. Cùng là diễn viên mới, nhưng Bê La luôn bảo Huy là "phải như thế này, phải như thế kia" khiến Huy khá khó chịu. Cuối cùng, hai đứa cứ diễn theo ý mình muốn nên bị đạo diễn và các anh chị diễn viên la rất nhiều. Sau đó, Huy và Bê La đã quyết định giành nhiều thời gian hơn để ra công viên hoặc qua nhà nhau và luyện tập kĩ càng trước mỗi cảnh quay. Nhờ vậy mà hai đứa dần thân thiết hơn trước.  Trong thời gian đó, Huy và Bê La có kỉ niệm nào đáng nhớ không? Kỉ niệm thì nhiều vô số nhưng Huy vẫn nhớ nhất một lần sang nhà Bê La để tập thoại. Lúc ấy là vào buổi trưa khá im ắng, nhưng hai đứa thì cứ thoải mái mà thoại với nhau rất lớn. Lúc đó, Huy nghe ai đó nói "im đi" nhưng cứ tưởng là nhà hàng xóm đang xem phim. Thế nên Huy và Bê La cứ "thản nhiên" mà nói lớn. Bỗng nhiên một chú lớn tuổi từ nhà đối diện bước ra mắng hai đứa quá trời, làm cả hai "xanh cả mặt". Nhưng sau này, Huy và Bê La ít có cơ hội gặp nhau vì lịch làm việc của cả hai rất dày đặc.
DSC4571resize.jpg
Có ý kiến cho rằng diễn xuất của anh trong Cổng Mặt Trời còn khá gượng, nhưng do kịch bản phù hợp và hình tượng gần gũi nên mới được yêu thích như thế này.
Đúng. Bản thân Huy cũng cảm thấy như vậy. Từ một ca sĩ chuyển sang đóng phim không phải là dễ. Huy không được đào tạo qua trường lớp nên chủ yếu chỉ diễn theo bản năng. Chính vì vậy, Huy rất trân trọng những lời góp ý từ khán giả. Những lời chê giúp Huy nhận rõ những điểm được, không được của mình. Huy rút tỉa được nhiều kinh nghiệm và đến những bộ phim sau thì sẽ diễn khá hơn phim trước. Sau mỗi tập phim, Huy thường lên mạng để xem lại mình diễn được hay chưa được chỗ nào.Cổng Mặt Trời kết thúc, Huy đã có những dự án gì mới chưa? Huy đã miệt mài làm việc trong suốt thời gian qua. Bên cạnh việc thu âm chuẩn bị cho album đầu tay, Huy đã hoàn thành thêm một số vai diễn. Đặc biệt, Huy đã được đạo diễn Đặng Lưu Việt Bảo mời vào vai nam chính trong bộ phim Vũ điệu tình yêu (30 tập). Bộ phim đã hoàn thành và được phát sóng vào lúc 11h trưa các ngày thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần. Huy hi vọng bộ phim sẽ đánh dấu sự trưởng thành của mình trong nghiệp diễn viên. 
Huy có thể kể chi tiết hơn về vai diễn mới của mình?
Huy vào vai Hoàng Quân – một thanh niên tỉnh lẻ vì mất mẹ nên phải lên thành phố ở chung với cậu. Cậu của Quân là một vũ sư nổi tiếng nhưng đang làm kép ở sàn nhảy nên Quân được cậu dạy làm kép nhảy luôn. Còn Thanh Ngọc vào vai Thu Duyên – một tiểu thư nhà giàu, đam mê học nhảy nhưng bị bố mẹ cấm đoán vì muốn cô theo nghiệp kinh doanh. Thu Duyên tham gia lớp học nhảy cùng với Hoàng Quân và bố mẹ cô đã thuê Hoàng Quân phá lớp học nhảy để Thu Duyên phải quay trở lại với công việc của gia đình. Sau đó Hoàng Quân lại yêu luôn Thu Duyên. Khi tình yêu của họ bắt đầu nảy nở thì cũng là lúc gia đình Thu Duyên suy sụp và cô buộc phải quen với một người giàu có để cứu vãn tình hình gia đình. Rất mong khán giả sẽ theo dõi và đón nhận vai diễn mới này của Huy nhé!Cám ơn Huy và chúc Huy thành công trong những dự án sắp tới.
Theo 2sao

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022