Ngày 1/5/1975, Côn Đảo chính thức giải phóng, khép lại 113 năm "địa ngục trần gian".
Sau 50 năm, Côn Đảo đã đổi thay hoàn toàn với diện mạo mới, trong đó việc đầu tư hạ tầng đồng bộ đi đôi với giữ gìn, phát huy giá trị các khu di tích lịch sử đóng vai trò quan trọng nhằm phát huy thế mạnh tài nguyên thiên nhiên trong lành, hệ thống di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt để Côn Đảo phát triển kinh tế xanh, bền vững.
Di tích Nhà Chúa đảo đã được xếp hạng là Di tích Quốc gia đặc biệt. Năm 2019, di tích Nhà Chúa đảo được trùng tu, tôn tạo và phục dựng nội thất tái hiện sinh hoạt của các đời chúa đảo

Khu vực Trại Phú Tường và Nghĩa trang Hàng Keo


Di tích trại Phú Tường đã được công nhận Khu di tích đặc biệt quan trọng của Quốc gia

Mô hình tượng sáp tái hiện Niềm vui chiến thắng của các nữ tù tại nhà tù Côn Đảo

Nghĩa trang Hàng Dương ở Côn Đảo

Hướng dẫn viên du lịch hướng dẫn các đoàn du khách tham quan, tìm hiểu nguồn gốc lịch sử tại Trại Phú Tường

Côn Đảo phấn đấu đến năm 2045 trở thành khu du lịch sinh thái biển, đảo chất lượng cao, đẳng cấp khu vực và quốc tế; là khu vực bảo tồn di tích lịch sử quốc gia đặc biệt; khu vực bảo tồn hệ sinh thái đa dạng rừng, biển