Kết thúc AFF Cup 2022, thầy Park cũng chính thức chia tay với bóng đá Việt sau 5 năm gắn bó.

Suốt thời gian đồng hành cùng các cầu thủ trẻ, ngoài cương vị một huấn luyện viên nghiêm khắc, ông như một người cha thứ 2, sẵn sàng đứng ra bảo vệ những đứa con thân yêu của mình.

Tối qua (16/1), tại phòng thay đồ, vị chiến lược gia 65 tuổi đã ôm, động viên từng học trò. Hình ảnh được thành viên Liên đoàn bóng đá Việt Nam đăng tải trên mạng xã hội mới đây.

Nguồn: VFF.

“Có lẽ là tôi sẽ nhớ các bạn rất nhiều. Trong trái tim tôi sẽ có rất nhiều những ký ức tốt đẹp về các bạn.

Chúng ta nỗ lực hết sức rồi. Kết quả ngày hôm nay là do sự thiếu năng lực của tôi, các bạn đã cố gắng hết sức rồi. Cảm ơn các bạn nhiều lắm", ông nói.

Chia sẻ của thầy Park đã khiến các học trò cảm thấy rưng rưng xúc động.

Kết thúc AFF Cup, các cầu thủ trẻ sẽ trở về Việt Nam, đón Tết Nguyên đán cùng gia đình. Sau Tết, họ sẽ hội quân tại CLB chủ quản, tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho các giải đấu trong nước.

park-hang-seo.jpg?width=150Yolo
Cảm động tâm sự cuối thầy Park về học trò trên cương vị HLV trưởng

An Theo Vietnamnet

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022