Năm 2025, ngành Văn hóa, Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều dấu ấn quan trọng, trong bối cảnh Thành phố mở rộng không gian phát triển, yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý, tổ chức hoạt động văn hóa - thể thao ngày càng cao.
Đây là nhấn mạnh của Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Võ Trọng Nam tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ của ngành Văn hóa và Thể thao Thành phố năm 2026, tổ chức chiều 29/12.
Theo ông Võ Trọng Nam, ngành đã nỗ lực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, tổ chức nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao quy mô lớn, tạo hiệu ứng xã hội tích cực, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Tiêu biểu có thể kể đến như các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn, đặc biệt là chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được triển khai trang trọng, sáng tạo, lan tỏa giá trị lịch sử và truyền thống cách mạng.
Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của ngành văn hóa, thể thao TP Hồ Chí Minh
Ông Võ Trọng Nam cho biết, trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh cũng tiếp tục có nhiều tác phẩm chất lượng, thu hút sự quan tâm của công chúng. Ở lĩnh vực di sản văn hóa, Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 321 di tích được xếp hạng, gồm 4 di tích quốc gia đặc biệt, 99 di tích quốc gia và 218 di tích cấp Thành phố, thể hiện sự quan tâm bảo tồn di sản trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, đồng thời tạo nền tảng cho phát triển du lịch, giáo dục. Đặc biệt, việc Thành phố Hồ Chí Minh được UNESCO ghi danh là Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực Điện ảnh được xem là dấu mốc quan trọng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác, quảng bá hình ảnh Thành phố trên trường quốc tế.
Ở lĩnh vực văn học - nghệ thuật, cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm nghệ thuật với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - 50 năm tự hào bản ca” thu hút đông đảo tác giả, với 83 tác phẩm đoạt giải ở các lĩnh vực văn học, sân khấu, múa, điện ảnh, kiến trúc, nhiếp ảnh và âm nhạc. Công tác giáo dục văn hóa trong học đường, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tiếp tục được đẩy mạnh.
Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại Hội nghị
Tại Hội nghị, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm 2026 là năm đầu triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030 và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong bối cảnh không gian phát triển của Thành phố được mở rộng, mức độ thụ hưởng văn hóa, thể thao giữa các khu vực còn chưa đồng đều, ngành Văn hóa và Thể thao đứng trước nhiều yêu cầu mới, đan xen cả thời cơ và thách thức.
Trên cơ sở đó, bà Trần Thị Diệu Thúy yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố cần tập trung cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ về văn hóa được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố, gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời khảo sát, đề xuất đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở, ưu tiên các khu vực xa trung tâm, bảo đảm không để xảy ra “vùng trống” trong việc thụ hưởng văn hóa của người dân.
Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh vinh danh những cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp văn hóa - thể thao của Thành phố
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị ngành cần tiếp tục phát triển Không gian văn hóa Hồ Chí Minh theo hướng đa dạng, sáng tạo; hình thành các không gian văn hóa, nghệ thuật cộng đồng phù hợp với nhu cầu phát triển của từng địa bàn. Cùng với đó, tăng cường hợp tác quốc tế; tổ chức các sự kiện văn hóa - thể thao có quy mô khu vực và quốc tế; gắn phát triển công nghiệp văn hóa với du lịch, kinh tế ban đêm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Thành phố.
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho rằng, Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành nhiều quyết sách, cơ chế, chính sách với mức độ thông thoáng cao hơn, song quá trình hiện thực hóa trên thực tế vẫn còn không ít khó khăn, chưa đạt được kỳ vọng đặt ra. Đây được xem là một trong những điểm nghẽn lớn, trong bối cảnh cả nước đang trông chờ Thành phố phát huy vai trò tiên phong, trở thành điểm sáng để tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng.
Ông Nguyễn Văn Hùng cũng lưu ý bài toán sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy phải gắn chặt với yêu cầu bảo tồn và phát triển văn hóa. Tinh gọn không chỉ dừng lại ở việc sáp nhập các đoàn nghệ thuật hay đơn vị sự nghiệp nhằm giảm đầu mối, mà quan trọng hơn là bảo đảm chiều sâu và chất lượng phát triển. Trong đó, các đoàn nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật truyền thống và nghệ thuật đương đại, cần được bảo tồn, gìn giữ và phát triển một cách phù hợp, có lộ trình và giải pháp căn cơ.
Về nhiệm vụ năm 2026, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng, không gian phát triển mới của văn hóa - thể thao Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu không chỉ là sự cộng gộp về địa giới hành chính, mà phải được định hình như một chỉnh thể văn hóa - thể thao sáng tạo, mang tầm quốc gia. Ông cũng bày tỏ kỳ vọng ngành Văn hóa, Thể thao Thành phố trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, dẫn dắt và lan tỏa trong giai đoạn phát triển mới.


































