Đàn đá là loại nhạc cụ gõ cổ xưa có niên đại hàng ngàn năm của Việt Nam, đã được UNESCO xếp vào danh sách các nhạc cụ trong không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.
Tại Đồng Nai, ngoài một số bộ đàn đá có niên đại hàng ngàn năm tuổi còn có nhiều bộ đàn đá khác được các nghệ nhân chế tác trong thời gian gần đây, trưng bày tại các khu bảo tồn, bảo tàng để phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm của người dân.
Đàn đá Lộc Hòa được công nhận là Bảo vật quốc gia vào năm 2018, đang được trưng bày tại Không gian trưng bày văn hóa Bình Phước (Bảo tàng tỉnh Đồng Nai).Ảnh: Nhật Bình – TTXVN

Khách du lịch thưởng thức biểu diễn đánh đàn đá tại Khu Bảo tồn Văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo (xã Bom Bo, tỉnh Đồng Nai). Ảnh: Nhật Bình – TTXVN

Nghệ nhân Trương Đình Chiếu biểu diễn đánh đàn đá tại Khu Bảo tồn Văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo (xã Bom Bo, tỉnh Đồng Nai). Ảnh: Nhật Bình – TTXVN

Biểu diễn đàn đá tại Căn cứ Bộ Chỉ huy quân sự giải phóng miền Nam Việt Nam (Lộc Ninh, Bình Phước cũ). Ảnh: Nhật Bình – TTXVN

Khách du lịch trải nghiệm đánh đàn đá tại Khu Bảo tồn Văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo (xã Bom Bo, tỉnh Đồng Nai). Ảnh: Nhật Bình – TTXVN

Khách du lịch trải nghiệm đánh đàn đá tại Không gian trưng bày văn hóa Bình Phước (Bảo tàng tỉnh Đồng Nai). Ảnh: Nhật Bình – TTXVN