Những loại thực phẩm độc lạ, hiếm thấy đang được nhiều người tiêu dùng săn lùng trong dịp cuối năm để làm quà biếu Tết.

  • Cùng nghe bà mẹ đơn thân xinh đẹp ở Thái Nguyên chia sẻ kế hoạch chi tiêu Tết Nguyên Đán 70 triệu đồng Đọc ngay

Theo chị Ngọc Bích (Hàng Chiếu, Hà Nội) cho biết, chị đang là giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh ngành hàng quà Tết cao cấp.

Bản thân chị dịp cuối năm đều tìm những sản phẩm quà biếu độc đáo để tặng đối tác. Các món quà thường có giá trị hoặc độc lạ để tri ân. Có thể là các hộp quà Tết có thiết kế độc lạ, vài loại trái cây nhập khẩu ngon, một đặc sản của vùng miền hoặc thực phẩm dinh dưỡng cao cấp.

Cũng theo chị Bích, thị trường năm nay cũng có rất nhiều những mẫu quà Tết đẹp, độc giá thành cao để người tiêu dùng lựa chọn. Tùy thuộc vào từng nhu cầu, điều kiện kinh tế và mục đích tặng quà mà người tiêu dùng có thể lựa chọn sao cho phù hợp.

1. Nhụy hoa nghệ tây

Dịp cuối năm nay, nhụy hoa nghệ tây (Saffron) cũng được giới nhà giàu săn lùng để làm quà biếu dù cho giá thành của nó đắt như vàng. Mỗi ký Saffron có giá bán lẻ lên tới 350 triệu đồng.

Chính vì mức giá đắt đỏ này mà sản phẩm nhụy hoa nghệ tây thường được chia thành những hộp siêu nhỏ, trọng lượng chỉ từ 1 - 16 gram để phục vụ nhu cầu quà biếu Tết của khách hàng.

7-15767252266002004394715.jpg

Để 1kg nhụy hoa khô cần khoảng 100.000 nhụy tươi từ 170.000 bông hoa nên từng cọng nhụy hoa nghệ tây khô đều rất quý. Nhụy hoa nghệ tây được phân loại thành 5 dòng chính, dựa vào cấu tạo của nhụy hoa bao gồm: Negin, Sargol, Pushali, Bunch và Konji. Trong đó, dòng Negin là giá trị nhất.

Trên thị trường hiện nay 1 gram nhụy hoa nghệ tây dòng Negin có giá 320.000 đồng. Chính vì vậy, khách mua lẻ thường mua từ 1 – 5 gram về sử dụng hoặc làm quà biếu.

photo-1576725476858-15767254768641222476592.png

2. Trái cây cao cấp

Theo ghi nhận trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại trái cây cao cấp sẵn sàng phục vụ người tiêu dùng làm quà biếu dịp Tết. Có thể kể tới như nho mẫu đơn Nhật Bản, dâu quạt, táo Bạch Tuyết, sầu riêng vua (Malaysia), đào Pháp…

5-1576725970705759449482.png8-1576725970709380726166.jpg

Các giỏ trái cây cao cấp luôn là món quà Tết được nhiều người tiêu dùng lựa chọn dịp cuối năm.

Đặc điểm của những loại trái cây nhập khẩu này chính là sự cao cấp và hương vị đặc biệt mà không đâu có được. Những loại trái cây hiếm gặp này có giá vài triệu đồng/kg nhưng vẫn luôn hút khách.

6-15767266563491642211941.png

Giá thành một vài loại trái cây nhập khẩu mà bạn có thể tham khảo.

7-15767266705951824744140.png8-15767266706001765705450.png

Hoặc bạn có thể mua theo giỏ quà tặng đã được gói sẵn.

3. Dược liệu quý hiếm

Các loại dược liệu quý hiếm cũng không nằm ngoài tầm mắt của những người “săn” quà tặng cao cấp dịp Tết. Những loại dược liệu quý có thể kể tới như sâm Ngọc Linh, sâm tươi Hàn Quốc, tảo xoắn, đông trùng hạ thảo Tây Tạng…Trong đó, phong trào mua nhân sâm Hàn Quốc tươi làm quà vẫn luôn rầm rộ dù giá sâm tươi không hề rẻ.

Trên thị trường, nhân sâm tươi Hàn Quốc “6 tuổi” có độ phổ biến cao nhất. Loại sâm 6 củ/kg có giá khoảng 2,5 triệu đồng, loại sâm 4 củ/kg có giá khoảng 3 triệu đồng.

9-15767269465021847172382.jpg

Sâm tươi Hàn Quốc là quà tặng cao cấp nhiều người lựa chọn dịp Tết nguyên đán.

9-15767269572531475724076.png

Giá sâm tươi Hàn Quốc đang được bán trên thị trường.

Ngoài ra, loại thực phẩm “siêu cao cấp” như đông trùng hạ thảo Tây Tạng cũng được giới nhà giàu săn lùng mua biếu tặng. Theo bà Nguyễn Hoa, chủ một doanh nghiệp kinh doanh đông trùng hạ thảo tại Hà Nội cho biết, đông trùng hạ thảo nguyên con thể tươi có giá bán khoảng 80 triệu/1kg, loại khô sẽ có giá 256 triệu/kg. Đây là loại đông trùng Hạ thảo Tây Tạng thiên nhiên.

10-157672686090346258885.jpg11-1576726860907740095204.jpg

Đông trùng hạ thảo, món quà Tết siêu đắt mà giới nhà giàu thích săn lùng.

Đông trùng hạ thảo Tây Tạng loại thượng hạng được làm từ những con đông trùng hạ thảo lớn nhất, những con nhỏ thì giá rẻ hơn. Theo bà Hoa, khách hàng thường mua một hộp nhỏ làm quà biếu cho người thân hoặc đối tác. Trọng lượng mỗi hộp khoảng 100 gram cho thể tươi và 25 gram cho thể khô. Càng gần Tết thì khách đặt hàng càng nhiều nhưng hàng không đủ bán vì loại cao cấp số lượng cũng có hạn.

photo-1576727310034-1576727310038622342025.png

Giá bán đông trùng hạ thảo nguyên con thể tươi.

11-15767271632141507087141.png

Và đông trùng hạ thảo nguyên con thể khô.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022