Người tiêu tiền “to”: Không biết quý trọng giá trị đồng tiền

Trong xã hội ngày nay, không ít người có thói quen tiêu tiền phung phí. Một số sinh ra đã “ngậm thìa vàng,” không phải trải qua vất vả kiếm sống, nên họ khó thấu hiểu giá trị thực sự của đồng tiền. Đối với những người này, tiền dường như dễ đến, dễ đi; chỉ cần thấy vui hoặc được chu cấp bao nhiêu là tiêu bấy nhiêu, không cần nghĩ suy.

Một số khác xuất thân trong hoàn cảnh khó khăn nhưng khi trưởng thành lại chạy theo lối sống xa hoa, đua đòi, tiêu xài vô độ. Họ dễ dàng rơi vào tâm lý “con nhà lính, tính nhà quan,” thường mua sắm quá tay để thể hiện đẳng cấp dù tài chính eo hẹp.

Hệ quả là nợ nần chồng chất, tương lai bấp bênh. Trong khi người giàu thường đầu tư để tiền sinh sôi, thì những người này lại tiêu hoang phí, không lo nghĩ ngày mai, để rồi rơi vào cảnh túng thiếu mỗi khi cần tiền.

3-1235.jpg Trong xã hội ngày nay, không ít người có thói quen tiêu tiền phung phí.

Người có thời gian rảnh “to”: Rảnh rỗi sinh nông nổi

Không ít người lãng phí thời gian quý báu mà không nhận ra. Trong khi những người thành công không ngừng học hỏi, trau dồi kỹ năng và làm giàu tri thức, thì số khác lại chỉ biết vui chơi, nhàn nhã, để thời gian trôi qua vô nghĩa.

Những người biết tận dụng thời gian thường luôn chủ động cải thiện bản thân, chăm chỉ lao động và sẵn sàng học thêm những kỹ năng mới. Họ tranh thủ làm thêm, đọc sách, tích lũy kinh nghiệm để phát triển và tạo ra những cơ hội tốt hơn cho tương lai.

Ngược lại, những người chỉ biết “ăn không ngồi rồi,” thiếu chí tiến thủ và không đặt mục tiêu cho bản thân thường để mọi chuyện trôi tuột. Họ chỉ đến khi rơi vào cảnh khó khăn mới vội vã xoay xở và sau cùng nhận ra mình đã mất quá nhiều thời gian mà không đạt được thành tựu nào.

4-1236.jpg Không ít người lãng phí thời gian quý báu mà không nhận ra.

Người thường xuyên cho vay tiền “to”: Thiếu kỹ năng quản lý tài chính

Nhiều người dễ dãi cho bạn bè, người quen vay tiền, ban đầu chỉ là những khoản nhỏ, nhưng lâu dần tích tụ thành số tiền lớn khó đòi. Khi quyết định không cho vay nữa, họ lại khiến người khác cảm thấy mất lòng, dễ gây rạn nứt tình cảm.

Trong khi đó, người giàu thường rất cẩn trọng khi cho vay tiền, nhất là với những khoản lớn. Họ luôn xem xét kỹ khả năng trả nợ, thời hạn, cũng như mối quan hệ với người vay trước khi quyết định. Chính vì biết quản lý tài chính chặt chẽ nên họ hạn chế được những rủi ro không đáng có, không để chuyện tiền bạc làm tổn hại mối quan hệ.

Cuộc sống luôn cần sự học hỏi, và nếu không thay đổi cách tư duy cùng thói quen chi tiêu, những người thiếu kỹ năng quản lý tài sản dễ rơi vào cảnh nghèo khó lâu dài.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022