Trong lúc vào tiệm sửa xe trao đổi, người cha ở TP.HCM để con trai 13 tuổi ngồi lại trong xe một mình. Một giờ sau quay lại, ông phát hiện con bất tỉnh, lay gọi không đáp nên đưa bé đến Bệnh viện Nhi đồng 1.

Tại khoa Cấp cứu, bé nhập viện trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu, suy hô hấp nặng, dấu hiệu phù phổi cấp và trụy mạch. Ê-kíp bác sĩ khẩn cấp đặt ống thở, sử dụng thuốc vận mạch, chống phù não và điều trị tích cực.

Sau khi loại trừ các nguyên nhân thông thường như chấn thương, ngộ độc thực phẩm, các bác sĩ nghi ngờ ngộ độc khí. Khi hỏi kỹ lại người cha, ông nói ngửi thấy mùi giống mùi composite trong xe.

ngo-doc-khi-10024039-1748926599172-17489265992391876127901.jpg

Bé trai hôn mê, suy hô hấp nặng do hít phải khí độc hại styrene.

Người cha sau đó nhớ ra một ngày trước ông mua chai hóa chất để hàn nhựa để trong cốp xe. Thành phần hóa chất ghi rõ có nhựa polyester lỏng (52–61%) và styrene monomer (39–48%).

  • baby-three-chua-formaldehyde3-17488478144841028329008-0-10-450-730-crop-1748847883206582389897.jpg

    Gần 2.000 Baby Three chứa Formaldehyde vượt mức cho phép bị tiêu hủy: Chất gây ung thư cực đáng sợ đang hiện hữu trong đồ chơi trẻ em!

Các bác sĩ xác định nguyên nhân là do bé hít phải khí styrene, chất độc bay hơi cao, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh và hô hấp nếu tiếp xúc với nồng độ lớn trong thời gian ngắn.

Styrene là chất lỏng không màu, mùi thơm đặc trưng, dễ bay hơi, được hấp thu chủ yếu qua đường hô hấp. Khi tiếp xúc liều cao, styrene có thể gây nhức đầu, chóng mặt, lú lẫn, buồn ngủ và nặng hơn là hôn mê. Với hệ hô hấp, khí này gây kích ứng niêm mạc, viêm phổi hóa học, phù phổi cấp. Ngoài ra, styrene còn có thể ảnh hưởng đến gan, gene và hệ tạo máu.

Sau 5 ngày điều trị, sức khỏe bé trai ổn định, tỉnh táo, không còn phải thở máy và dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Các bác sĩ cảnh báo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý đến việc bảo quản hóa chất, nhất là trong không gian kín như ô tô, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nguy hiểm đến tính mạng trẻ.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022