Ông có tiền sử mắc ung thư dạ dày, điều trị 10 năm. Hai ngày trước khi vào viện, ông mệt mỏi, không đi lại được, đau bụng, ăn uống kém, uống thuốc chữa dạ dày không bớt, sau đó khó thở, mạch nhanh, da xuất hiện vân tím rải rác toàn thân, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 21/9, các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển - Uông Bí chẩn đoán bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết suy đa tạng do viêm tụy cấp. Người bệnh điều trị hồi sức tích cực nhưng diễn biến vẫn nặng và suy hô hấp, kết quả chụp CT cho thấy tụy bị viêm và có ổ hoại tử. Đây là thể rất nặng trong viêm tụy cấp.

Bệnh nhân phải lọc máu liên tục trong ba ngày kết hợp thở máy, dùng kháng sinh, đặt catheter tĩnh mạch, dẫn lưu hút dịch ổ bụng liên tục, cân bằng điện giải... Hiện, người bệnh tiếp tục điều trị nội khoa.

-3029-1663755628.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=sDM6XC7QzG3-2gnWnDmWpQ

Sau lọc máu và điều trị tích cực, người bệnh chuyển về khoa nội tiếp tục theo dõi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tụy là cơ quan nằm ở vùng thượng vị dạ dày, có chức năng tiết ra dịch tiêu hóa để tiêu hóa các loại thức ăn đi vào cơ thể. Khi tụy bị viêm, dịch tụy tràn ra xung quanh gây tổn thương tụy và các cơ quan khác trong ổ bụng. Trường hợp viêm tụy, viêm tụy cấp thể hoại tử nhiễm khuẩn là thể nặng nề nhất, nguy cơ tử vong rất cao.

Bác sĩ Vũ Công Quân, Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển - Uông Bí, cho biết viêm tụy cấp chủ yếu được điều trị nội khoa. Nếu tình trạng không thuyên giảm, tụy tổn thương nặng, người bệnh sẽ được phẫu thuật để làm sạch ổ bụng. "Tỷ lệ tử vong lên đến 50% và người bệnh sẽ gặp nhiều biến chứng nguy hiểm hậu phẫu", bác sĩ nói.

Hiện, điều trị viêm tụy chủ yếu bằng phương pháp lọc máu, làm giảm nguy cơ tử vong và giúp người bệnh hồi phục các chức năng lâm sàng trong thời gian sớm nhất.

Minh An

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022