NB.1.8.1 là một trong những biến thể mới nhất của nCoV. Giáo sư Subhash Verma, chuyên ngành vi sinh và miễn dịch học tại Đại học Nevada, Reno, cho biết đây là "phiên bản nâng cấp nhẹ" của biến thể LP.8.1 đang chiếm ưu thế.
NB.1.8.1 lần đầu tiên được ghi nhận tại Trung Quốc vào tháng 1, đến nay đã lan ra ít nhất 22 quốc gia.
Tính đến cuối tháng 5, chưa đến 20 ca mắc biến thể này được ghi nhận tại Mỹ, theo người phát ngôn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC). Tuy nhiên, theo ước tính về tỷ lệ biến thể của CDC, kể từ 1 đến 7/6, NB.1.8.1 đã trở thành dòng phụ phổ biến thứ hai ở Mỹ, chiếm 37% tổng số ca Covid-19 trong nước. Điều này cho thấy tốc độ lây nhiễm rất nhanh của biến thể.

Một người được tiêm vaccine Covid-19. Ảnh: Reuters
Trong khi đó, theo cơ sở dữ liệu của Sáng kiến Toàn cầu về Chia sẻ Dữ liệu Cúm (GISAID), tính đến ngày 20/6, NB.1.8.1 đã được phát hiện tại ít nhất 16 bang của Mỹ.
Mạng lưới Y tế Thế giới (World Health Network) cho biết một số bệnh nhân nhiễm NB.1.8.1 có biểu hiện đau họng dữ dội, được mô tả như cảm giác bị "cắt bằng dao". Đây là triệu chứng nổi bật và dễ nhận biết nhất của biến thể này, khiến nhiều người phải đi khám sớm hơn so với các đợt nhiễm trước đó.
Ngoài ra, bệnh nhân còn ghi nhận tình trạng mệt mỏi kéo dài, có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Các triệu chứng khác tương tự những biến thể trước, bao gồm ho nhẹ, sốt, đau nhức cơ và nghẹt mũi. Trong một số trường hợp, bệnh nhân có thể bị mất vị giác, khứu giác hoặc gặp vấn đề về tiêu hóa như buồn nôn và tiêu chảy, dù các biểu hiện này ít phổ biến hơn.
Theo dữ liệu mới nhất từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong 28 ngày từ 12/5 đến 8/6, thế giới ghi nhận 359.027 ca Covid-19 mới, tăng mạnh so với 85.842 ca trong 28 ngày trước đó. Trong giai đoạn này, các quốc gia khu vực Đông Nam Á đóng góp phần lớn ca bệnh.
Thục Linh (Theo WHO, USA Today)