Kế hoạch trên được nêu trong buổi làm việc do Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc chủ trì, với sự tham gia của Sở Y tế và đại diện các bệnh viện lớn như Thống Nhất, Răng Hàm Mặt Trung ương, Hùng Vương, Bình Dân, Chấn thương Chỉnh hình, Nhân dân 115..., hôm 16/7.

Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo, thành lập năm 2005, có quy mô 60 giường. Trung tâm này kết hợp chức năng của trung tâm y tế và bệnh xá huyện đội, phục vụ khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, và y tế dự phòng cho người dân, lực lượng vũ trang địa phương, cũng như khách du lịch và ngư dân. Tuy nhiên, nơi này vẫn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong sản phụ khoa, ngoại khoa, nhi khoa, và khả năng tiếp cận các kỹ thuật cao để chẩn đoán, điều trị, cấp cứu các ca bệnh nặng, nguy kịch.

Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng cho biết để đáp ứng nhu cầu y tế cho khoảng 14.000 dân cư thường trú và 400.000 lượt khách du lịch mỗi năm, các chuyên gia đưa ra chiến lược là nâng cấp Trung tâm Quân dân y thành Bệnh viện Đa khoa Côn Đảo. Mục tiêu là đảm bảo năng lực khám chữa bệnh, cấp cứu, quản lý sức khỏe cộng đồng và ứng phó khẩn cấp tại đảo, ông Thượng cho hay.

ht-ythcm-Custom-1751545460-549-4177-6171-1752709493.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=BjW9lQqH9hNtXdgOEoNoyQ

Trung tâm Y tế Quân - Dân Y huyện Côn Đảo trước đây được xây dựng khang trang, sau khi sáp nhập trở thành Trung tâm Y tế Quân - Dân y đặc khu Côn Đảo. Ảnh: Sở Y tế TP HCM

Giai đoạn đầu, TP HCM sẽ tăng cường luân phiên bác sĩ chuyên khoa, phát triển hệ thống cấp cứu - hồi sức, triển khai telemedicine, và ứng dụng AI trong đọc kết quả chẩn đoán hình ảnh. Đồng thời, công tác quản lý sức khỏe toàn dân bằng hồ sơ điện tử cũng sẽ được thực hiện. Trên cơ sở đó, Côn Đảo sẽ phát triển một bệnh viện với các khoa chuyên môn cần thiết, trang bị hệ thống xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, điều trị nội - ngoại trú, và trung tâm điều phối cấp cứu kết nối đất liền.

Ông Thượng cho hay ngành y tế sẽ tập trung ứng dụng công nghệ số trong quản lý sức khỏe cộng đồng tại Côn Đảo. Với quy mô dân số "vừa đủ để làm thí điểm toàn diện", việc tạo lập dữ liệu sức khỏe cho toàn bộ người dân trên đảo là khả thi. Ngành y tế sẽ phối hợp với Đại học Y Dược TP HCM và các đối tác công nghệ để triển khai hệ thống quản lý sức khỏe cá thể hóa theo mô hình y học gia đình.

Đợt luân phiên các bác sĩ chuyên khoa đầu tiên dự kiến diễn ra vào đầu tháng 9/2025. Mô hình "kết nghĩa chuyên khoa" giữa từng bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối của thành phố và các lĩnh vực chuyên môn của Trung tâm Y tế Côn Đảo cũng sẽ được nghiên cứu, nhằm gắn kết trách nhiệm lâu dài giữa đất liền và đảo. Các bác sĩ tuyến cuối sẽ đồng thời chuyển giao kỹ thuật cho nhân viên y tế tại Côn Đảo.

Các trường Đại học Y Dược TP HCM và Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch sẽ hỗ trợ đào tạo từ xa, đào tạo liên tục, triển khai các chương trình "mùa hè xanh" cũng như sẵn sàng hỗ trợ đào tạo nhân lực y tế tại chỗ cho đảo. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương cũng sẽ triển khai Chương trình nha học đường để phòng chống sâu răng cho học sinh trên đảo.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM đánh giá cao sáng kiến của ngành y tế, nhấn mạnh việc phát triển y tế Côn Đảo không chỉ vì an sinh mà còn là nhiệm vụ chiến lược của thành phố, phù hợp với định hướng phát triển toàn vùng sau hợp nhất. Ông Lộc đề nghị Sở Y tế sớm hoàn thiện Đề án nâng cao năng lực y tế Côn Đảo để trình giới chức, làm cơ sở cho chính quyền bố trí nguồn lực triển khai.

Lê Phương

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022