Ngày 25/10, Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng cho biết gần đây tiếp nhận nhiều phản ánh liên quan các hoạt động có dấu hiệu lấn sân y tế như sử dụng các chất không rõ tiêm vào mặt, dùng các máy laser, thiết bị phát năng lượng nhằm thay đổi phong thủy khuôn mặt tại các cơ sở thẩm mỹ, khiến khách hàng phải trả chi phí rất lớn.

Đơn cử, người phụ nữ Việt kiều Mỹ tố thực dịch vụ chân mày, xóa nhăn, tạo dáng môi, thiên di, ấn đường... với tổng số tiền 425 triệu đồng tại cơ sở chân mày phong thủy Viên Viên tại quận 10. Cũng tại đây, hai người phản ánh đã chi trả hơn 90 triệu đồng cho dịch vụ làm môi, chân mày.

Trường hợp khác, một phụ nữ phản ánh đã làm chân mày, làm môi, thái dương, được rút máu quay ly tâm và tiêm vùng thái dương, trán tại cơ sở chân mày phong thủy Ngọc San, quận 10, tốn gần 250 triệu đồng.

Sở Y tế đã tổng hợp hồ sơ, tài liệu chuyển đến cơ quan công an tiếp tục điều tra, xác minh hoạt động kinh doanh có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo nội dung phản ánh trên. Mới đây, UBND quận 10 cũng kiểm tra, xử phạt hai cơ sở chân mày phong thủy Ngọc San và Hương Giang vì cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động.

Hồi cuối tháng 9, Thanh tra Sở đã kiểm tra và quyết định xử phạt bà Nguyễn Đan Vi, chủ hộ kinh doanh chân mày phong thủy Viên Viên số tiền 25 triệu đồng, bởi vi phạm trong việc sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể. Một nhân viên của cơ sở bị xử phạt 35 triệu đồng, do khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề. Sau khi bị xử phạt, cơ sở trên không khắc phục các vi phạm mà tái phạm với mức động nghiêm trọng hơn.

picture1-1729867603-4612-1729867773.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=M_tkvz6QwjrVTreetDPmNw

Một quảng cáo "chân mày phong thuỷ". Ảnh chụp màn hình

Theo quy định hiện nay, chỉ những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung cấp các dịch vụ thẩm mỹ mới được phép dùng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể, làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận, hoặc xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm. Nhóm này gồm bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ; bệnh viện đa khoa, chuyên khoa có khoa/đơn vị thẩm mỹ, da liễu; phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, hoặc da liễu.

Ông Thượng cho rằng hiện nay hoạt động các cơ sở "chân mày phong thủy" tại thành phố đang có xu hướng tăng, xuất phát từ nhu cầu làm đẹp và cải thiện diện mạo cá nhân ngày càng cao. Nhiều cơ sở quảng cáo không đúng sự thật, không có cơ sở khoa học về dịch vụ thẩm mỹ kèm các yếu tố phong thủy nhằm lôi kéo, dẫn dụ khách hàng phun xăm, điêu khắc, tư vấn phong thủy để cải thiện vận mệnh, sức khỏe, tài lộc.

Nhiều cơ sở sử dụng hình ảnh các nghệ sĩ nổi tiếng với công nghệ cao, chi phí hấp dẫn nhưng khi đến sẽ được nhân viên tư vấn, dẫn dụ sử dụng các dịch vụ "VIP" với chi phí rất cao, nguy cơ xảy ra các sự cố y khoa khi tiêm các chất không rõ nguồn gốc vào vùng mặt.

Sở Y tế khuyến cáo người dân thận trọng trước những thông tin quảng cáo có nội dung thay tướng đổi vận, giúp cải thiện vận may, tài lộc, sử dụng hình ảnh nghệ sĩ nổi tiếng, công nghệ hiện đại cùng với các chương trình khuyến mãi hấp dẫn... Việc chưa có những kiểm chứng khoa học liên quan phong thủy dễ sa vào hoạt động mê tín dị đoan, gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng.

Lê Phương

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022