tai-xuong-1749996104905541697134-0-8-163-269-crop-174999610764570772365.jpgTin sáng 16/6: Miền Bắc có mưa giông, Trung Bộ nắng nóng; mỗi xã, phường được trang bị tối đa 2 ô tô công từ ngày 1/7

GĐXH - Miền Bắc có mưa giông, Trung Bộ nắng nóng; Chính phủ quy định, từ ngày 1/7, mỗi cấp xã, phường được trang bị tối đa 2 ô tô phục vụ công tác chung.

Thông tin mới nhất vụ 2 người vùng cao bị thu 4,2 triệu đồng cho 1 cuốc taxi ở Hà Nội 

VNN đưa tin, Công an phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã tiến hành dựng lại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ tài xế taxi và xe ôm bị tố "chặt chém" gần 5 triệu đồng của 2 người dân quê Lào Cai.

chat-chem-1750083796848486417574.jpg

Anh Giàng Hồ (áo vàng) cùng các đối tượng có hành vi "chặt chém" thực nghiệm lại hiện trường.

Chiều 16/6, tại hiện trường, lực lượng chức năng đã đưa 5 người liên quan đến để phục vụ điều tra, gồm: 2 người hành nghề xe ôm, 1 lái xe taxi và 2 nạn nhân là anh Giàng Hồ (25 tuổi, trú tại xã Cao Sơn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) cùng thím ruột là chị Cư Mủa (32 tuổi, cùng trú tại xã Cao Sơn).

Đến khoảng 17h15 cùng ngày, việc dựng lại hiện trường hoàn tất. Ba đối tượng cùng 2 nạn nhân sau đó được đưa về trụ sở Công an phường Mỹ Đình 2 để tiếp tục làm rõ. Hiện danh tính của 3 người có liên quan đến hành vi "chặt chém" vẫn chưa được cơ quan chức năng công bố.

Theo thông tin ban đầu, ngày 13/6, anh Giàng Hồ và chị Cư Mủa đón taxi công nghệ từ Bệnh viện Nhi Trung ương đến Bến xe Mỹ Đình để bắt xe khách Trúc Nghiu về huyện Mường Khương (Lào Cai).

Khi đến bến xe, 1 người đàn ông tiếp cận và hỏi anh Hồ đi xe nào. Khi nghe anh trả lời “xe Trúc Nghiu”, người này nói rằng xe đã rời bến và gọi 2 người hành nghề xe ôm chở anh Hồ cùng chị Mủa đuổi theo.

Ra khỏi bến xe khoảng 1km, hai xe ôm thông báo xe khách đã lên đường cao tốc, không thể quay lại, và đề nghị gọi xe trung chuyển đưa khách đến Km23 – nơi xe khách đang đợi. Sau đó, tài xế xe ôm gọi một chiếc taxi khác đến đón 2 hành khách, đồng thời thu 700.000 đồng (bao gồm cả tiền công chở và cước xe khách).

Tuy nhiên, thay vì đưa khách đến đúng điểm hẹn, tài xế taxi chỉ chở đến đầu đường cao tốc rồi yêu cầu anh Hồ và chị Mủa thanh toán 4,2 triệu đồng. Sau khi xuống xe trong trạng thái hoang mang, hai người may mắn được anh Xuân Trường cho đi nhờ. Trên xe, anh Hồ kể lại toàn bộ sự việc với anh Trường.

Ngay sau đó, anh Trường đã chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm lớn. Đa số cư dân mạng lên án mạnh mẽ hành vi của nhóm tài xế, đồng thời kêu gọi cơ quan chức năng xử lý nghiêm.

Anh Cư Phìn, anh trai chị Mủa cho biết gia đình mong được hoàn trả lại số tiền bị "chặt chém", đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hiện Công an phường Mỹ Đình 2 đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Liên tiếp xuất hiện vật thể lạ, sân bay Thọ Xuân tạm dừng khai thác trong 12 giờ

Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định tạm dừng khai thác sân bay Thọ Xuân trong khoảng thời gian từ 18h ngày 16/6 đến 6h ngày 17/6 để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hoạt động bay. 

hangkhongthoxuan-17500817195251358324385.jpg

Ngày 16/6, theo thông tin từ Cảng hàng không Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa), tối 15/6, tại khu vực sân bay tiếp tục xuất hiện các vật thể bay không xác định.

Sự việc đã buộc hai chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Thanh Hóa của hãng hàng không Vietjet Air phải chuyển hướng, lần lượt hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) và sân bay Vinh (Nghệ An).

Trước diễn biến phức tạp do liên tiếp xuất hiện vật thể lạ gần khu vực sân bay, Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định tạm dừng khai thác sân bay Thọ Xuân trong khoảng thời gian từ 18h ngày 16/6 đến 6h ngày 17/6 để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hoạt động bay.

Trước đó, ngày 15/6, Cục Hàng không Việt Nam đã có thông báo, đang triển khai hàng loạt biện pháp cấp bách nhằm đảm bảo an toàn hàng không sau khi xuất hiện vật thể bay không người lái (drone) xâm nhập khu vực Cảng hàng không Thọ Xuân (Thanh Hóa) trong hai ngày liên tiếp 13 và 14/6.

Theo báo cáo của Cảng vụ Hàng không miền Bắc, các thiết bị bay không xác định này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động hàng không dân dụng và tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp vùng trời sân bay.

Trước tình hình phức tạp, Cục Hàng không Việt Nam đã lập tức phát đi văn bản hỏa tốc yêu cầu Cảng hàng không Thọ Xuân cùng Tổ An toàn đường cất hạ cánh khẩn trương siết chặt phối hợp giữa Đài kiểm soát không lưu, lực lượng an ninh hàng không, quân sự và các đơn vị liên quan để sẵn sàng xử lý tình huống ngay khi phát hiện vật thể lạ xâm nhập.

Cục cũng chỉ đạo tăng cường tuyên truyền pháp luật về an toàn hàng không tại các địa phương lân cận sân bay, đồng thời yêu cầu tổ chức đánh giá, lên phương án ứng phó các tình huống uy hiếp an toàn bay trong khung giờ có hoạt động cất-hạ cánh.

Công an vào cuộc vụ đánh hội đồng cô gái 19 tuổi, livestream lên mạng ở Kon Tum 

TTXVN đưa tin, liên quan đến clip một cô gái vừa sinh con ở thành phố Kon Tum bị đánh hội đồng, phát trực tiếp trên mạng, chiều 15/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chuyển hồ sơ qua Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Kon Tum) để thụ lý vụ việc.

hanh-dung-1750084118176106731390.jpg

Hình ảnh cắt từ video phát tán trên mạng xã hội về vụ hành hung sản phụ G. H (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, tại một hẻm ở đường Võ Nguyên Giáp xã Đăk Cấm (thành phố Kon Tum) em H.P.G.H (19 tuổi, trú ở phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum) bị một nhóm phụ nữ đánh hội đồng.

Hình ảnh cho thấy có ít nhất 2 người nữ trực tiếp tham gia đánh em H.P.G.H. Những người này đè em H.P.G.H xuống đất, dùng chân đạp liên tục lên đầu, đá vào người nạn nhân nhiều lần và kéo tóc nạn nhân.

Có rất nhiều đứng xung quanh không can thiệp, chỉ nhìn và quay clip. Cảnh tượng đánh người tập thể được một người trong nhóm quay lại và phát trực tiếp lên mạng xã hội thu hút hàng ngàn lượt xem và chia sẻ.

Đến sáng 15/6, gia đình em H.P.G.H mới biết vụ việc và đưa con gái nhập viện điều trị tại Khoa Cấp cứu tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum với tình trạng chóng mặt, buồn nôn, đau nhức và một số vết xây xát trên cơ thể.

Theo người nhà nạn nhân, em H.P.G.H mới sinh bé trai được 1 tuổi. Nhóm người đánh H.P.G.H. là những người gần nhà.

Người nhà nạn nhân cho biết theo lời kể em H.P.G.H có mâu thuẫn với nhóm những cô gái kia từ cách đây 2 năm. Lời thoại trong clip cũng cho thấy, nhóm hành hung đã đợi 2 năm mới gặp được em H.P.G.H để “giải quyết mâu thuẫn.”

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Người đàn ông chết não để lại tạng cứu 7 cuộc đời 

VnExpress đưa tin, người đàn ông 39 tuổi, quê Phú Yên, bị tai nạn lao động chấn thương nặng dẫn đến chết não, được vợ đồng ý hiến tạng cứu 7 người.

ghep-tang-17500852482021027274836.jpg

Mổ lấy tạng tại Bệnh viện Thống Nhất. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngày 16/6, PGS.TS.BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, cho biết nam bệnh nhân 39 tuổi, quê Phú Yên, bị tai nạn lao động chấn thương nặng vào viện đã hôn mê sâu, dập não, xuất huyết não. Các bác sĩ phối hợp nhiều biện pháp điều trị nhưng tình trạng quá nặng, người bệnh rơi vào chết não, không còn cơ may cứu chữa.

Chi hội vận động hiến ghép mô tạng của bệnh viện gặp gỡ gia đình để giải thích, vợ bệnh nhân đã đồng ý hiến tạng chồng để cứu những người khác. Chiều 13/6, sau kết luận của hội đồng đánh giá tình trạng chết não, các bác sĩ đã phẫu thuật lấy thành công 7 đơn vị mô tạng.

Trong đó, hai quả thận ghép cho hai bệnh nhân tại Bệnh viện Thống Nhất. Quả tim và một phần gan, hai giác mạc ghép cho 4 bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế. Một phần gan được ghép cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Hiện, 5 bệnh nhân được ghép đã có tiến triển tốt, riêng hai giác mạc đang chuẩn bị ghép.

Đây là trường hợp thứ ba hiến tạng từ người chết não tại Bệnh viện Thống Nhất. Hồi tháng 3, người đàn ông 44 tuổi, quê Đăk Lăk, được vợ đồng ý hiến 2 quả thận, tim, gan và giác mạc cho 7 bệnh nhân. Tháng 11 năm ngoái, chàng trai 18 tuổi cũng giúp hồi sinh 7 người ở Hà Nội, TP HCM và Huế từ tạng hiến của mình.

Thời gian qua, Việt Nam ghi nhận số ca hiến tạng từ người chết não tăng kỷ lục, với 39 ca hiến tạng từ người chết não trong năm ngoái, song vẫn nằm trong nhóm các nước thấp nhất thế giới. Số lượng ca chờ ghép cao, danh sách những người chờ ghép tạng vẫn còn rất dài và mỗi ngày vẫn có rất nhiều người qua đời vì không có tạng để ghép.

Bộ Y tế đang đề xuất cho phép người dưới 18 tuổi được hiến mô, bộ phận cơ thể của mình sau khi chết, song phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện hợp pháp.

Bà chủ ở Tiền Giang 'tố' bị lừa chuyển tiền hơn 1.000 lần, tổng số 434 tỷ đồng 

Ngày 16/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đã tiếp nhận đơn tố giác của bà P.N.P.T. (56 tuổi, ngụ tại thị xã Cai Lậy; là chủ doanh nghiệp lúa gạo) về việc bà bị lừa đảo hơn 434 tỷ đồng.

lua-dao-17500853483371291487407.jpg

Ảnh minh họa

Theo trình bày của bà T., đầu tháng 5 vừa qua, tài khoản Facebook "Nguyễn Văn Diệu" chủ động nhắn tin làm quen với bà qua Facebook. Sau đó, đối tượng chuyển sang liên lạc với bà qua ứng dụng Zalo với tên tài khoản "Bình Yên" và cung cấp số điện thoại.

Trong quá trình trao đổi, đối tượng giới thiệu là nhân viên của một ngân hàng chi nhánh ở TPHCM, chuyên phụ trách mảng chứng khoán. Đối tượng thuyết phục bà T. tham gia đầu tư chứng khoán trên một ứng dụng.

Ngày 17/5, đối tượng tạo tài khoản gmail để liên kết với tài khoản ngân hàng của bà T. và hướng dẫn đặt lệnh mua chứng khoán với số tiền là 5 triệu đồng. Đến 12h49 cùng ngày, bà T. nhận được hơn 5,3 triệu đồng từ một số tài khoản ngân hàng.

Từ ngày 17 - 31/5, bà T. đã thực hiện 1.126 thao tác giao dịch và chuyển tiền đến nhiều tài khoản khác nhau do đối tượng cung cấp, với tổng cộng số tiền hơn 434 tỷ đồng.

Khi bà T. yêu cầu rút tiền, đối tượng liên tục đưa ra các lý do để cản trở và tiếp tục yêu cầu nạp thêm tiền vào tài khoản. Lúc này, bà T. nhận ra mình bị lừa đảo và quyết định trình báo cơ quan công an.

nghihuu-1749910106641387667441-0-0-409-654-crop-1749910110938884512083.jpgTin sáng 15/6: Trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi với cán bộ, công chức có 25 năm công tác; Biển số xe của các tỉnh, thành từ 1/7

GĐXH - Trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi với cán bộ, công chức có 25 năm công tác được nêu rõ tại Nghị định 67/2025/NĐ-CP; Sau khi 34 tỉnh, thành dự kiến hoạt động từ ngày 1/7, biển số xe của các tỉnh sẽ là tập hợp của những biển số trước sáp nhập.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022