Đợt 1 đã triển khai tại 31 tỉnh thành. Còn kế hoạch đợt 2 quy định, trẻ từ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi được tiêm 1 mũi vaccine sởi. Trẻ từ 6 đến 10 tuổi chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ vaccine sởi: Tiêm bổ sung 1 mũi vaccine có thành phần sởi. Trẻ 1-5 tuổi chưa tiêm đủ: Tiêm bù theo Kế hoạch tiêm chủng mở rộng năm 2025.
Nhằm đảm bảo nguồn cung vaccine, Bộ Y tế đã tiếp nhận 500.000 liều vaccine sởi do VNVC tài trợ. Ngày 18/3, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã phân bổ toàn bộ số vaccine này đến các địa phương. Viện cũng cung cấp vaccine từ chương trình tiêm chủng mở rộng để tiêm bù cho trẻ 1-5 tuổi.
Bộ Y tế yêu cầu các địa phương gấp rút thực hiện và hoàn thành công tác tiêm chủng trước ngày 31/3. Trước đó, Thủ tướng cũng đã chỉ đạo hoàn tất chiến dịch tiêm phòng sởi trong tháng 3.

Một em bé tiêm vaccine tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Giang Huy
Hôm 19/3, Bộ Y tế lập 6 đoàn kiểm tra, giám sát việc tiêm chủng tại các địa phương có ca sởi tăng cao hoặc tiêm vaccine chậm. Bộ Y tế đang thúc giục tiêm vaccine trong bối cảnh dịch bệnh gia tăng trên cả nước, với khoảng 40.000 ca nghi sởi, 5 ca tử vong.
Ông Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Phòng bệnh, cho biết dịch sởi hiện xuất hiện trên hầu hết tỉnh, thành phố, đặc biệt tập trung ở miền Nam với 57% tổng số ca, miền Trung 19%, miền Bắc 15%, và Tây Nguyên 9%. Một số địa phương ghi nhận số ca mắc tăng mạnh, gồm Cao Bằng, Nghệ An, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Đồng Tháp, An Giang và Lâm Đồng.
Phân tích thống kê cho thấy, nhóm trẻ từ 9 tháng đến dưới 15 tuổi chiếm tỷ lệ mắc cao nhất với 73%. Trẻ dưới 6 tháng tuổi và từ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi, nhóm chưa đến tuổi tiêm chủng, lần lượt chiếm 5% và 10%. Đặc biệt, 91% trong tổng số ca mắc chưa được tiêm vaccine, 5% không rõ tiền sử tiêm chủng, và chỉ 4% đã được tiêm.
Bộ Y tế nhìn nhận "vaccine là công cụ cần thiết để kiểm soát dịch sởi", song nhiều địa phương vẫn đang "đuổi theo dịch chứ không chủ động phòng chống". Vì vậy, các địa phương cần đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng. Người dân được khuyến cáo chủ động tiêm vaccine, bên cạnh các biện pháp phòng bệnh khác như đeo khẩu trang, cách ly người bệnh.
Lê Nga