Cục ban hành quyết định này ngay sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cung cấp kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Nội. Qua điều tra, cảnh sát xác định Herbitech đã tung ra thị trường 67 mặt hàng giả. Ngoài ra, cơ quan chức năng phát hiện 675 sản phẩm khác có định mức thành phần và hàm lượng nguyên liệu thấp hơn tiêu chuẩn doanh nghiệp đã công bố.
Công ty Herbitech trực tiếp sản xuất, gia công các lô hàng sai phạm này trong suốt giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2025. Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm chỉ đạo Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm toàn quốc khẩn trương rà soát thị trường.
"Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện các sản phẩm nêu trên đang lưu thông trên thị trường, tiến hành thu hồi ngay, đồng thời cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để xử lý theo quy định của pháp luật và báo cáo về Cục An toàn thực phẩm", đại diện Cục cho hay. Về phía người tiêu dùng, nhà chức trách khuyến cáo không sử dụng các sản phẩm của Herbitech, báo cho cơ quan chức năng nếu phát hiện chúng bày bán trong các cơ sở.
Bên cạnh việc xử lý lô hàng của Herbitech, Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị các tỉnh thành tiếp tục đẩy mạnh công tác hậu kiểm. Các đơn vị cần tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm tổ chức vi phạm và chủ động áp dụng các biện pháp phòng ngừa nhằm loại trừ nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Thực phẩm bổ sung sức khỏe Baby Shark bị xác định là hàng giả. Ảnh: Linh Đan
Trước đó, tháng 4/2025, Bộ Công an xác định hai sản phẩm BABY SHARK và Medi Kid Calcium K2 là thực phẩm bảo vệ sức khỏe được làm giả do Công ty TNHH công nghệ Herbitech (Hà Nội) sản xuất. Đây là sản phẩm bảo vệ sức khỏe được quảng cáo là có công dụng bổ sung vi chất dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh bị gầy yếu, đề kháng kém, biếng ăn. Để sản phẩm giả được lưu hành ra thị trường, công ty sẽ gửi các mẫu đi trưng cầu để công ty có chức năng về xét nghiệm, kiểm nghiệm lại đúng thành phần, định lượng như đã công bố hay không.
Khi các mẫu kiểm nghiệm không đạt được như sản phẩm công bố, họ sẽ liên kết, thống nhất với các công ty xét nghiệm để chỉnh sửa kết quả, hoặc làm khống cả phiếu kết quả kiểm nghiệm. Như vậy các kết quả từ "không đạt" sẽ được sửa thành "đạt" để công bố sản phẩm.
Sau đó, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét chỗ ở đối với giám đốc công ty và ba người khác về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Nhiều người sau đó cũng bị bắt vì liên quan đến vụ án này.
Lê Nga



































