Trứng chứa hàm lượng vitamin, khoáng chất và protein chất lượng cao. Mỗi quả trứng cung cấp một loạt các axit amin thiết yếu cho cơ thể, hỗ trợ nhiều chức năng sinh lý quan trọng như phát triển cơ bắp, duy trì sức khỏe da, tóc và hệ thần kinh.
Tuy nhiên, khi ăn trứng, ngoài kiểm soát số lượng hay cách chế biến thì bạn cũng cần lưu ý kết hợp đúng loại thực phẩm. Trong khi ăn hoặc ngay sau khi ăn trứng, thèm mấy cũng đừng ăn 6 thực phẩm này vì có thể gây ra tác động tiêu cực, giảm dinh dưỡng và thậm chí kích hoạt "tế bào bệnh tật" trong cơ thể:
1. Đường trắng

Ảnh minh họa
Nhiều người có thói quen cho đường vào trứng để tạo thêm hương vị, nhưng đây là một sai lầm nghiêm trọng. Khi kết hợp đường trắng với trứng, protein trong trứng sẽ bị phân hủy và tạo thành fructose, một loại đường có thể làm giảm khả năng hấp thụ dinh dưỡng của cơ thể. Không chỉ thế, việc này còn làm tăng lượng đường trong máu, khiến cơ thể phải sản xuất thêm insulin để cân bằng, tạo ra một môi trường thuận lợi cho các "tế bào bệnh tật" như tế bào ung thư hay vi khuẩn gây bệnh phát triển. Lâu dài, điều này có thể dẫn đến các bệnh về đường tiêu hóa và làm giảm khả năng phục hồi của cơ thể.
2. Quả hồng
Hồng là một loại trái cây giàu vitamin nhưng lại không phải là sự kết hợp tốt với trứng. Quả hồng chứa axit tannic, và khi kết hợp với protein trong trứng, chúng sẽ tạo ra một chất gọi là "protein axit tannic", một hợp chất rất khó tiêu hóa và hấp thụ. Khi tích tụ trong cơ thể, chúng gây tổn thương cho dạ dày và ruột, dễ dẫn đến viêm loét hoặc các bệnh về tiêu hóa. Lâu dài, việc này sẽ làm giảm sức đề kháng của cơ thể và tạo điều kiện cho vi khuẩn và virus xâm nhập vào, kích hoạt các tế bào bệnh tật, gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.
3. Sữa đậu nành
Sữa đậu nành rất giàu dinh dưỡng, nhưng khi kết hợp với trứng, sự tương tác giữa hai loại thực phẩm này lại tạo ra một phản ứng hóa học không mong muốn. Sữa đậu nành chứa protein tuyến tụy, khi kết hợp với protein trong trứng, chúng sẽ làm mất đi chất dinh dưỡng trong cả hai thực phẩm. Điều này không chỉ làm giảm giá trị dinh dưỡng của bữa ăn mà còn có thể tạo điều kiện cho các vấn đề tiêu hóa phát triển. Các chất dinh dưỡng không được hấp thụ đúng cách sẽ khiến cơ thể suy yếu, làm tăng nguy cơ các tế bào xấu phát triển và gây ra bệnh tật.

Ảnh minh họa
4. Thịt thỏ, thịt ngỗng
Thịt thỏ và thịt ngỗng đều có tính lạnh, trong khi trứng là thực phẩm dễ bị ảnh hưởng bởi lạnh. Khi ăn trứng cùng với những loại thịt này, sự kết hợp sẽ làm gia tăng tác động tiêu cực đến hệ tiêu hóa, dễ gây ra cảm giác đầy bụng, khó tiêu hoặc tiêu chảy. Quan trọng hơn, lâu dài, sự kết hợp này có thể làm suy yếu các cơ quan nội tạng, đặc biệt là dạ dày và ruột, từ đó kích hoạt các phản ứng bệnh lý trong cơ thể, bao gồm việc phát triển các tế bào bệnh tật gây hại cho sức khỏe.
5. Trà
Trà chứa axit tannic, một hợp chất có khả năng kết hợp với protein trong trứng và làm giảm khả năng tiêu hóa. Khi uống trà ngay sau khi ăn trứng, bạn sẽ gặp phải các vấn đề như đầy bụng, khó tiêu hoặc tiêu chảy. Hơn nữa, việc này có thể làm tổn thương tế bào trong đường tiêu hóa, gây viêm loét hoặc những tổn thương nghiêm trọng khác. Dần dần, những tác động này sẽ tạo ra môi trường thuận lợi cho vi khuẩn và các tế bào bệnh tật phát triển, gây hại cho sức khỏe của bạn.
6. Dứa

Ảnh minh họa
Dứa, dù là một trái cây giàu vitamin C, nhưng khi kết hợp với trứng, sẽ tạo thành một hợp chất không thể phân hủy. Dứa chứa axit trái cây và trứng giàu protein, khi chúng gặp nhau, dễ tạo ra chất đông tụ khó tiêu hóa, làm giảm khả năng hấp thụ dinh dưỡng của cơ thể. Nếu điều này xảy ra thường xuyên, cơ thể bạn sẽ không thể tận dụng hết dưỡng chất từ trứng, làm suy yếu hệ miễn dịch và tạo điều kiện cho các tế bào bệnh tật phát triển.
Nguồn và ảnh: Aboluowang, QQ