Trao đổi với bác sĩ Bệnh viện Medlatec, bệnh nhân cho biết ông thường xuyên uống rượu bia và hút thuốc lá. Gần đây, ông mệt mỏi, ăn uống kém, đi ngoài 3 lần/ngày, đôi lúc có lẫn máu, sụt 3 kg trong 3 tháng.
Kết quả nội soi thực quản cho thấy một khối sùi loét dài khoảng 4 cm. Sinh thiết 3 mảnh mô bệnh học xác định đây là Carcinoma biểu mô vảy xâm nhập độ 2.
Cùng lúc đó, nội soi trực tràng phát hiện một khối sùi loét lớn gần như chiếm hết chu vi lòng trực tràng, ngay sát ống hậu môn. Sinh thiết 5 mảnh mô bệnh học cho kết quả là Carcinoma tuyến kém biệt hóa có thành phần tế bào nhẫn.
Từ các kết quả này, bệnh nhân được chẩn đoán mắc đồng thời hai loại ung thư là trực tràng và thực quản. Bệnh nhân đã được tư vấn phác đồ điều trị phù hợp.
Đường tiêu hóa trên bao gồm khoang miệng, thực quản, dạ dày, tuyến tụy, gan, đường mật và ruột non. Các rối loạn kéo dài như khó nuốt, đầy hơi, khó tiêu, trào ngược dạ dày, đau bụng, nôn khan, nôn ra máu, kèm theo mệt mỏi và sụt cân có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư.
Đường tiêu hóa dưới bao gồm đại trực tràng và hậu môn. Táo bón hoặc tiêu chảy kéo dài, cùng với đại tiện ra máu, cũng là những triệu chứng đáng chú ý.

Một bệnh nhân được nội soi dạ dày tại bệnh viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Ung thư đường tiêu hóa là một trong những bệnh ung thư chiếm tỷ lệ cao nhất tại Việt Nam. Theo Thống kê của Tổ chức Ung thư Thế giới (Globacan 2020), tại Việt Nam, mỗi năm ghi nhận mới hơn 17.000 người ung thư dạ dày; 14.000 ca ung thư đại tràng; 3.200 ca ung thư thực quản. Song, số ca ung thư phát hiện sớm tại nước ta rất ít, đa phần vẫn phát hiện muộn.
Các dấu hiệu ung thư đường tiêu hóa dễ nhầm lẫn với các bệnh khác về đường tiêu hóa. Do vậy, khi có những bất ổn, người bệnh cần thăm khám bác sĩ chuyên khoa ngay, hoặc tầm soát ung thư đường tiêu hóa ở giai đoạn sớm như làm các xét nghiệm máu, siêu âm, chụp XQ, nội soi, chụp PET/CT theo sự chỉ định của các bác sĩ.
ThS.BSNT Lưu Tuấn Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa, cho hay bệnh hoàn toàn có thể được chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, đúng phác đồ. Trong đó, nội soi hiện là phương pháp tiên tiến, cho phép phát hiện sớm các tổn thương tiền ung thư, ung thư, từ đó can thiệp hiệu quả, giảm thiểu nguy cơ biến chứng nặng nề và nguy cơ tử vong.
Bác sĩ Thành khuyến cáo người trên 50 tuổi, người hút thuốc lá, rượu bia nhiều, người có tiền sử gia đình, bố mẹ mắc ung thư dạ dày, đại tràng,... nên thực hiện tầm soát ung thư đường tiêu hóa định kỳ một năm một lần.
Lê Nga