Hành trình học vấn và sự nghiệp

PGS.TS Phạm Công Chính bắt đầu con đường học vấn y khoa của mình tại Trường Đại học Y Bắc Thái (nay là Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên). Sau đó, ông tiếp tục theo học và tốt nghiệp chuyên khoa Da liễu tại Viện Da liễu Trung ương năm 1985. Với sự đam mê và kiên trì trong việc nâng cao kiến thức, ông đã hoàn thành chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Da liễu tại Học viện Quân Y năm 1995, và tiếp theo đó là bảo vệ luận án Tiến sĩ tại Trường Đại học Y Hà Nội vào năm 2010.

photo-1-17477145054241467054494-1747716706148-1747716706730536636201.png

Năm 2017, ông được công nhận Phó Giáo sư và đạt chuẩn Giảng viên cao cấp năm 2018. Đặc biệt, vào năm 2020, PGS.TS Phạm Công Chính được vinh danh là Thầy thuốc Ưu tú – một phần thưởng xứng đáng cho những cống hiến của ông đối với ngành Y tế và Da liễu Việt Nam.

Đóng góp nổi bật trong giảng dạy và nghiên cứu

Hiện tại, PGS. TS Phạm Công Chính đang là Giảng viên Cao cấp Bộ môn Da liễu, Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên và trực tiếp tham gia viết Giáo trình đào tạo đại học, Sau đại học, Sách chuyên khảo trong giảng dạy.

Với tâm huyết dành cho thế hệ bác sĩ tương lai, PGS.TS Phạm Công Chính luôn chú trọng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp để các bác sĩ trẻ phát triển kỹ năng và nâng cao tay nghề. Ông đánh giá môi trường học tập là yếu tố quan trọng cho các bác sĩ trẻ muốn nâng cao tay nghề. Chính vì vậy, PGS.TS Phạm Công Chính liên tục đứng lớp giảng dạy tại các trường đại học y khoa và tham gia hướng dẫn các học viên sau đại học, đặc biệt là các bác sĩ chuyên khoa Da liễu.

Ông đã hướng dẫn thành công 08 bác sĩ chuyên khoa II và hiện đang hướng dẫn 05 học viên chuyên ngành Da liễu. Sự tận tâm trong giảng dạy của ông đã góp phần đào tạo ra nhiều thế hệ bác sĩ chất lượng cao, phục vụ công tác khám chữa bệnh.

photo-1-17477145063081711279211-1747716708152-17477167082461595655988.png

Ngoài công tác giảng dạy, PGS.TS Phạm Công Chính còn là một nhà nghiên cứu khoa học uy tín, với hơn 50 bài báo khoa học và công trình nghiên cứu đã được đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế như: Nội San, Kỷ yếu và các Tạp chí KHCN (Tạp chí Y học Việt Nam, Tạp chí Y Dược học 108…). Đồng thời, ông đã tham gia chủ trì 30 trên 30 đề tài cấp cơ sở, 2 đề tài cấp bộ và thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu, từ cấp cơ sở đến cấp Nhà nước, với các dự án nghiên cứu có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của ngành Da liễu. Những công trình nghiên cứu của ông không chỉ góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành da liễu mà còn mở ra những hướng đi mới cho ứng dụng thực tiễn. Là bác sĩ uy tín về da liễu – thẩm mỹ da, ông đã từng được nhà trường cử đi công tác và học tập tại nước ngoài với mục tiêu học hỏi kinh nghiệm và tham gia các khóa học đào tạo liên tục.

40 năm trọn tâm huyết điều trị bệnh lý Da liễu

PGS.TS Phạm Công Chính là một bác sĩ giàu kinh nghiệm, chuyên môn sâu sắc trong điều trị các bệnh lý Da liễu. Ông đã chữa trị cho hàng nghìn bệnh nhân mắc các bệnh lý như sẹo mụn, eczema, vảy nến, các bệnh về sắc tố da (nám da, thâm sạm…), viêm da và nhiều vấn đề khác.

Bác sĩ Chính chia sẻ: "Tại Việt Nam, với khí hậu nóng ẩm và môi trường ô nhiễm ngày càng gia tăng, các bệnh lý da liễu như viêm da, mụn trứng cá, hay các bệnh lý sắc tố da trở nên rất phổ biến. Dù một số vấn đề về da có vẻ không nghiêm trọng, chúng có thể là dấu hiệu của các bệnh tiềm ẩn hoặc ảnh hưởng lâu dài đến chất lượng cuộc sống. Vì vậy, việc điều trị sớm, kết hợp với chăm sóc da đúng cách và thăm khám định kỳ, là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe làn da."

photo-2-174771450647127169306-1747716709156-17477167092841504859185.png

Trong mỗi ca bệnh, bác sĩ Chính đều tư vấn cho bệnh nhân dựa trên hướng dẫn y văn và kinh nghiệm lâm sàng. Ông luôn ưu tiên các phương án điều trị ít xâm lấn nhất, ứng dụng các phương pháp điều trị hiện đại khoa học đảm bảo các chức năng sinh lý bình thường và sở hữu làn da khỏe mạnh sau điều trị. Sự tận tâm và nỗ lực hết mình cho từng ca bệnh của ông đã được đền đáp bằng sự tin tưởng của bệnh nhân.

Với những thành tựu đáng tự hào trong nghiên cứu khoa học, giảng dạy và điều trị, PGS.TS Phạm Công Chính đã được các tổ chức và cơ quan y tế trong và ngoài nước công nhận. Các bằng cấp và danh hiệu như Phó Giáo sư (2017), Giảng viên cao cấp (2018), và Thầy thuốc Ưu tú (2020) là minh chứng rõ rệt cho những đóng góp của ông đối với sự phát triển của ngành Da liễu và y học Việt Nam.

PGS.TS Phạm Công Chính là hình mẫu lý tưởng của một bác sĩ, nhà khoa học và giảng viên xuất sắc. Với hơn 40 năm kinh nghiệm trong ngành Da liễu, ông không chỉ chữa trị cho bệnh nhân mà còn truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quý báu cho các thế hệ bác sĩ sau này. Những đóng góp của PGS.TS Phạm Công Chính đã làm phong phú thêm kho tàng y học, đồng thời mang lại niềm tin và hy vọng cho cộng đồng.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022