
GĐXH - Mặc dù đi khám nhiều nơi, nhưng với biểu hiện tiêu ra máu, chướng bụng và nghĩ mình có tiền sử mắc bệnh trĩ, nên có thể người bệnh đã khám bệnh không triệt để...
Trong lần kiểm tra sức khỏe định kỳ vừa qua, hình ảnh siêu âm của bệnh nhân N.L.G.H (18 tuổi, sống tại Hà Nội) phát hiện khối u lớn vị trí tuyến thượng thận trái. Để làm rõ bản chất khối u, bác sĩ chỉ định bệnh nhân thực hiện chụp cắt lớp vi tính ổ bụng có tiêm thuốc.
Tại đây, hình ảnh chụp cắt lớp vi tính phát hiện khối u nằm ở tuyến thượng thận trái với kích thước khá lớn, lên tới 39x56x47mm. Đặc biệt, khi tiêm thuốc cản quang, khối u ngấm thuốc mạnh và thải thuốc nhanh, cho thấy khả năng lành tính cao.

Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính phát hiện khối tuyến thượng thận trái của bệnh nhân. Ảnh: BVCC
Song song với chẩn đoán hình ảnh, bệnh nhân được chỉ định các xét nghiệm nội tiết và sinh hóa cần thiết. May mắn, các chỉ số đều trong giới hạn bình thường, không ghi nhận rối loạn chức năng tuyến thượng thận.
Dựa vào kết quả cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán khối u tuyến thượng thận trái Adenoma - một dạng u lành tính hay gặp phải ở tuyến thượng thận.
Do kích thước lớn và đặc điểm mô học phức tạp, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật loại bỏ khối u. Sau phẫu thuật, kết quả giải phẫu bệnh xác định đây là khối u tế bào ái toan vỏ thượng thận trái - một dạng đặc biệt và hiếm gặp của Adenoma tuyến thượng thận.
May mắn được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, bệnh nhân hồi phục tốt sau phẫu thuật. Kiểm tra lại bằng phương pháp siêu âm và chụp cắt lớp vi tính, kết quả hiện tại không ghi nhận dấu hiệu tái phát hay tổn thương tồn dư. Ca bệnh cho thấy vai trò quan trọng của khám sức khỏe định kỳ - không chỉ giúp phát hiện bệnh lý sớm mà còn mở ra cơ hội điều trị hiệu quả, giảm thiểu đáng kể nguy cơ biến chứng.
U tuyến thượng thận có nguy hiểm không?

Ảnh minh họa
BSCKI. Kiều Trí Lộc - Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh cho biết: "Tuyến thượng thận là một tuyến nội tiết nhỏ nằm phía trên mỗi bên thận, đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa hormone và huyết áp. Các khối u tại đây dù là lành tính hay ác tính đều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe toàn thân nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời. Ca bệnh này hiếm gặp trong thực tế lâm sàng, thường không có triệu chứng điển hình cho đến khi bệnh nhân vô tình phát hiện thông qua thăm khám sức khỏe định kỳ".
U tế bào ái toan vỏ thượng thận (Adrenal Cortical Oncocytoma) là một loại u lành tính, phát triển trong vỏ thượng thận. Đây là một biến thể đặc biệt của Adenoma tuyến thượng thận - vốn là bệnh lý khá phổ biến tại tuyến thượng thận.
Hầu hết các u tế bào ái toan vỏ thượng thận là u lành tính, chúng không có xu hướng lan rộng, hoặc di căn sang các cơ quan khác. U này thường không tiết ra hormone, nhưng trong một số trường hợp hiếm, nó có thể gây ra các rối loạn do sự sản xuất quá mức của một số hormone, như cortisol (gây hội chứng Cushing).
Về điều trị, với các khối u kích thước lớn, hoặc phát triển nhanh theo thời gian, có thể chỉ định phẫu thuật cắt bỏ để đề phòng nguy cơ ác tính.

GĐXH - Khoảng 4-5 tháng gần đây, chị H có sử dụng một số loại thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, sau đó nhận thấy bụng to nhanh bất thường, đau tức bụng dưới, sờ thấy khối cứng chắc.

GĐXH - Bị zona thần kinh vùng thành ngực và đau nhiều ở khu vực bị zona, người bệnh đi khám thì phát hiện khối u nhầy khổng lồ, nguy cơ gây biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.

GĐXH - 4 tháng liên tiếp, người phụ nữ này liên tục ăn lẩu, đồ nướng và trà sữa. Không chỉ vậy, cô thường xuyên đi ngủ lúc 3h và thức dậy lúc 15h, gần như đảo ngược nhịp sinh học ngày và đêm.