Trên YouTube và một số nền tảng mạng xã hội mới đây xuất hiện clip quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ, thu hút nhiều sự chú ý.
Người xuất hiện trong video mặc áo blouse trắng, tự giới thiệu là "Ths.BS N.A., Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương", chia sẻ các thông tin về dịch sởi và cách tăng cường miễn dịch cho trẻ, sau đó khéo léo lồng ghép quảng cáo cho một sản phẩm dinh dưỡng mang tên S.
“Trẻ mẫu giáo rất dễ nhiễm bệnh do hệ miễn dịch còn non yếu, đặc biệt là các bệnh lây truyền qua đường hô hấp như sởi. Virus sởi có thể tồn tại vài giờ ngoài môi trường, khả năng lây lan gấp 12–18 lần virus khác. Vì vậy, cần tiêm vaccine, chăm sóc dinh dưỡng và bổ sung sản phẩm tăng đề kháng", người trong đoạn video phân tích.

Hình ảnh người phụ nữ giới thiệu là bác sĩ của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương xuất hiện trong clip quảng cáo thực phẩm dinh dưỡng. (Ảnh chụp màn hình)
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã xác minh và khẳng định người trong clip là chị Bùi Thị N.A., kỹ thuật viên khoa Huyết học và Truyền máu.
Chị N.A. có học vị thạc sĩ chuyên ngành miễn dịch học nhưng không phải bác sĩ, và không được phép đại diện bệnh viện phát ngôn về dịch bệnh hay quảng cáo sản phẩm.
“Việc mặc áo blouse, xưng danh bác sĩ và quảng bá thực phẩm như vậy là hành vi sai trái, dễ gây hiểu nhầm. Luật đã quy định rất rõ ràng việc này", đại diện bệnh viện nói và cho biết đã yêu cầu nữ kỹ thuật viên tường trình sự việc, đồng thời họp hội đồng kỷ luật để xem xét mức độ vi phạm.
Chị N.A. giải thích rằng do bạn thân làm trong công ty sản xuất sản phẩm dinh dưỡng nhờ tư vấn nên chị hỗ trợ “phi thương mại”, không nhận thù lao. Tuy nhiên, quan điểm của bệnh viện là hành vi trên vẫn vi phạm quy định và ảnh hưởng đến uy tín đơn vị.
“Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Quan điểm của bệnh viện là không để bất kỳ cá nhân nào lợi dụng danh nghĩa, hình ảnh bệnh viện cho mục đích cá nhân”, đại diện bệnh viện khẳng định.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) nhiều lần cảnh báo tình trạng bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế – kể cả người nghỉ hưu tham gia quảng cáo thực phẩm, thực phẩm chức năng gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng.
Theo khoản 2, Điều 27 Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ, nghiêm cấm sử dụng hình ảnh, thiết bị, trang phục, thư cảm ơn… của các cơ sở y tế, bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế để quảng cáo thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm nhấn mạnh mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan chức năng vào cuộc.