Bệnh nhân P.Q.T (23 tuổi, trú tại Tây Ninh) đã phải đối mặt với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối khi chỉ mới 22 tuổi.

Vào tháng 10/2024, T. nhận thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường: mặt, tay và chân bị phù nề. Sau khi thăm khám, kết quả chẩn đoán khiến T. sốc. Anh bị suy thận, một căn bệnh tưởng chừng chỉ xuất hiện ở người lớn tuổi. Nam thanh niên không ngờ mình lại phải đối mặt với căn bệnh nghiêm trọng này, trong khi gia đình không có tiền sử bệnh thận.

T. làm công việc bảo vệ, thường trực ca đêm kéo dài 12 tiếng. Để chống lại cơn buồn ngủ, anh hình thành thói quen uống nước ngọt thay nước lọc, mỗi ngày tiêu thụ đến ba chai. Ngoài ra, mì gói trở thành bữa ăn chính trong những ca trực khuya. Chính những thói quen này đã âm thầm hủy hoại thận, đẩy T. đến giai đoạn suy thận cuối, phải chạy thận nhân tạo.

suy-than-1-82920-1750923893419-1750923894198936876370.png

T. thường xuyên phải chạy thận để duy trì sự sống. Ảnh: BVCC.

“Một ca chạy thận kéo dài 4 tiếng, 3 lần/tuần. Mỗi lần, hàng chục lít máu được rút ra, lọc qua màng nhân tạo rồi quay trở lại cơ thể. Cơ thể mệt lả, nhưng không ai được phép bỏ cuộc. Nghỉ một buổi là nguy hiểm tính mạng”, T. chia sẻ.

Hiện tại, T. không thể làm việc, phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình, tạo ra gánh nặng tài chính lớn. Dù vậy, người thân luôn động viên anh giữ gìn sức khỏe. Từ khi bắt đầu chạy thận, T. đã bỏ nước ngọt, hạn chế ăn mặn và các món nhiều nước, dù vẫn chưa thể cắt bỏ hoàn toàn.

Ước mơ của chàng trai giờ đây chỉ đơn giản: có cơ hội ghép thận, hồi phục sức khỏe và quay lại làm việc để phụ giúp gia đình. Căn bệnh không chỉ cướp đi sức khỏe mà còn bóp nghẹt tương lai và những hoài bão của anh.

Theo Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, khoảng 8,7 triệu người trưởng thành tại Việt Nam đang sống chung với bệnh thận, chiếm gần 12,8% dân số trưởng thành. Đáng lo ngại, báo cáo từ các cơ sở y tế giai đoạn 2020-2025 cho thấy 20-30% bệnh nhân thận từ 18 đến 30 tuổi.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ lối sống thiếu khoa học: thức khuya, uống nhiều nước ngọt, ăn mặn, ít vận động và căng thẳng kéo dài. Những thói quen này là “liều thuốc độc” âm thầm phá hủy chức năng thận.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Vũ Lệ Anh, Trưởng Khoa Nội Thận của một bệnh viện ở TPHCM, nhấn mạnh rằng suy thận mạn là tình trạng không thể phục hồi. Người bệnh cần tuân thủ điều trị nghiêm ngặt để ngăn bệnh tiến triển đến giai đoạn cuối, phải chạy thận định kỳ.

Phương pháp điều trị bao gồm kiểm soát các triệu chứng nguy hiểm như rối loạn điện giải, rối loạn kiềm toan, huyết áp và đường huyết. Với những người trẻ mắc hội chứng thận hư hoặc thận lupus, việc theo dõi và điều trị liên tục rất quan trọng.

Tuy nhiên, nhiều người thường chủ quan, bỏ thuốc khi thấy triệu chứng ổn định, dẫn đến suy thận tiến triển nhanh, buộc phải chạy thận.

Qua trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo giới trẻ về tầm quan trọng của lối sống lành mạnh. Thói quen thức khuya, lạm dụng nước ngọt hay ăn uống thiếu khoa học không chỉ ảnh hưởng tức thời mà còn để lại hậu quả lâu dài.

Để bảo vệ sức khỏe, người trẻ cần ưu tiên uống đủ nước lọc, ăn uống cân bằng, giảm muối, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn và duy trì vận động. Quan trọng hơn, việc thăm khám định kỳ giúp phát hiện sớm các vấn đề về thận, tăng cơ hội điều trị hiệu quả.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022