BTD-1535442496_680x0.jpg BTD-1535442496_680x0.jpg

Cao 1,81 m nặng 75 kg, thủ môn Bùi Tiến Dũng khiến không ít người ghen tỵ với vẻ ngoài lạnh lùng nam tính. Trên trang cá nhân, anh thoải mái đăng ảnh khoe cơ bụng sáu múi cùng đồng đội. Ngoài những bài tập trong thời gian huấn luyện, thủ môn xứ Thanh còn tham gia tập gym để tăng cường thể lực và vóc dáng chuẩn. 

duy-manh-1535442496_680x0.jpg duy-manh-1535442496_680x0.jpg

Cầu thủ Đỗ Duy Mạnh cao 1,8 nặng 70 kg, sinh năm 1996, quê Đông Anh, Hà Nội. Tại Asiad năm nay, trung vệ Duy Mạnh chơi cống hiến, phong độ ổn định nhưng không may gặp chấn thương bắp đùi sau trận đấu với Syria. Các bác sĩ của đội tuyển vẫn đang xem xét tình hình sức khỏe của anh trước khi đưa ra kết luận cuối cùng về khả năng Duy Mạnh có mặt trong đội hình đội Việt Nam gặp tuyển Hàn Quốc trong trận bán kết lúc 16h ngày 29/8.

manh-1535442496_600x0.jpg manh-1535442496_600x0.jpg

Trên trang cá nhân, Duy Mạnh từng chia sẻ về nỗi sợ chấn thương. Mạnh từng gặp chấn thương ở đầu gối và cổ chân, phải nghỉ 2-3 tháng không được ra sân cỏ. Đó là khoảng thời gian thật sự kinh khủng với cầu thủ trẻ này. Mạnh từng rơi vào tình trạng chán nản, cảm thấy mình thật vô dụng, không có mục đích sống. Mạnh cho biết, nhìn đồng đội tập luyện rồi thi đấu, sau đó nhìn lại mình, chân băng đi tập tễnh ngày qua ngày. Lúc đó Mạnh rất buồn và có rất nhiều suy nghĩ, bản thân phải làm sao cố gắng nhiều hơn nữa, nỗ lực điều trị cũng như tập luyện để có thể mong quay trở lại với bóng đá sớm nhất.

Van-toan-1535442497_680x0.jpg Van-toan-1535442497_680x0.jpg

Nguyễn Văn Toàn trở thành "người hùng" với bàn thắng duy nhất trong trận đấu với Syria tối 27/8, đưa Việt Nam vào trận bán kết Asiad. Văn Toàn cao 1,69 m, nặng 58 kg, đang thi đấu cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai.

Doan-van-hau-1535443537_680x0.jpg Doan-van-hau-1535443537_680x0.jpg

Đoàn Văn Hậu cao 1,85 m nặng 70 kg, sinh năm 1999, tại Thái Bình,  đang chơi cho câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Hậu vào đội tuyển quốc gia Việt Nam khi mới 18 tuổi và trở thành cầu thủ trẻ nhất tuyển Việt Nam năm 2017. Hậu vệ của CLB Hà Nội dính thẻ vàng trong trận gặp Syria sau một pha đạp bóng khá nguy hiểm với cầu thủ đối phương nên sẽ vắng mặt trong trận đấu bán kết với Hàn Quốc.

Anh-Duc-1535443977_680x0.jpg Anh-Duc-1535443977_680x0.jpg

Nguyễn Anh Đức cao 1,81 nặng 77 kg, sinh năm 1985 đang đá vị trí tiền đạo cho Becamex Bình Dương. Tham dự Asiad nhiều lần nhất (2018, 2010, 2006), ra sân nhiều lần nhất, ghi nhiều bàn nhất, góp công trong nhiều bàn thắng nhất. Đó là những kỷ lục mà tiền đạo Anh Đức đang nắm giữ trong lịch sử tranh tài ở đấu trường Asiad của bóng đá Việt Nam. Trong tuyển lần này có nhiều cầu thủ trẻ, sự xuất hiện của cầu thủ "gạo cội" dày dặn kinh nghiệm như Anh Đức giúp đội hình cân bằng hơn.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022