u-tuyen-giap-17491968719601412550793-36-95-727-1200-crop-17491980511712031382780.jpgNgười phụ nữ 28 tuổi may mắn tránh được nguy cơ biến chứng u tuyến giáp kích thước lớn

GĐXH - Bệnh nhân bị u tuyến giáp kích thước lớn nhập viện trong tình trạng vùng cổ có khối u lớn gây chèn ép, khó chịu kéo dài, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày.

Theo thông tin từ BVĐK Tâm Anh, Bà Phượng không có các dấu hiệu đặc trưng của u lồng ngực như ho, khó thở, đau ngực…, chỉ thấy tức nhẹ vùng ngực khoảng vài tuần nay nên bà đã đến viện để khám sức khỏe tổng quát, trong đó có chỉ định chụp CT lồng ngực để tầm soát u.

Kết quả xác định bà có khối u kích thước 2.5 cm ở trung thất trước, ngay phía trước động mạch chủ. Theo BS.CKI Trần Quốc Hoài, khoa Ngoại Lồng ngực – Mạch máu, u nằm sau xương ức nên rất khó phát hiện bằng X-quang thông thường do hình ảnh u bị chồng lấp nhiều lớp gồm xương ức, tim, mạch máu lớn và cột sống.

base64-17492889093201555117012.jpeg

Bác sĩ Dũng điều khiển cánh tay robot mổ loại bỏ khối u cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Trung thất là khu vực được bao quanh bởi xương ức ở phía trước, cột sống ở phía sau và phổi ở hai bên, chứa các cơ quan quan trọng gồm tim, các động mạch lớn, hạch bạch huyết, tuyến ức, thực quản, khí quản… U trung thất là khối u hình thành trong khu vực này, có thể lành tính hoặc ác tính (ung thư). Vị trí khối u và đặc điểm u khá đa dạng, thống kê cho thấy các khối u phát triển ở phần sau của trung thất chủ yếu gặp ở trẻ em, còn u ở phần trước trung thất xảy ra nhiều hơn ở người lớn.

TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực – Mạch máu nhận định khối u của bà Phượng có kích thước nhỏ, chưa xâm lấn hay chèn ép các cơ quan lân cận. Sau khi nghe tư vấn, bệnh nhân lựa chọn phương pháp phẫu thuật loại bỏ u bằng cánh tay robot.

Ê kíp mở 3 lỗ ở ngực, kích thước 8 mm để đưa 3 dụng cụ được gắn trên cánh tay robot Da Vinci Xi vào lồng ngực người bệnh. Tại buồng điều khiển, bác sĩ Dũng thao tác các cánh tay robot đưa dụng cụ tiến sâu vào khu vực trung thất tiếp cận khối u. Cánh tay linh hoạt giúp bác sĩ thực hiện bóc tách, cầm máu trong không gian phẫu thuật chật hẹp và kế cận các cơ quan, bộ phận quan trọng như tim, phổi, động tĩnh mạch chủ…

Sau gần hai giờ, bác sĩ cắt bỏ toàn bộ khối u. Kết quả giải phẫu bệnh sau một tuần xác định u tuyến ức phát triển tại chỗ, chưa ra tới bao tuyến và các cấu trúc lân cận.

Chỉ sau một ngày, bà Phượng đã ăn uống và sinh hoạt bình thường. "Tôi không ngờ mình có thể hồi phục nhanh đến vậy. Vết mổ nhỏ, gần như không đau, và tôi vẫn giữ được chất lượng cuộc sống như trước," bà chia sẻ. Bà xuất viện hai ngày sau mổ.

Theo bác sĩ Hoài, gần 40% những người có khối u trung thất không biểu hiện triệu chứng. U thường được phát hiện khi chụp X-quang ngực để chẩn đoán bệnh khác hoặc khám sức khỏe định kỳ. Khi xuất hiện các triệu chứng như ho, hụt hơi, đau ngực, sốt, khàn tiếng, sụt cân, nổi hạch…, đó là lúc khối u đã phát triển lớn, xâm lấn và chèn ép các cơ quan xung quanh, gây khó khăn cho điều trị triệt để.

Do đó, mọi người nên tầm soát sức khỏe định kỳ tại các cơ sở uy tín. Trường hợp xuất hiện dấu hiệu đau tức ngực, khó thở, ho không rõ nguyên nhân… kéo dài, cần đến bệnh viện kiểm tra sớm hơn.

u-nao-1749179520893347298982-98-0-1098-1600-crop-17491795535401741455864.jpgBệnh nhân 54 tuổi ở Quảng Ninh hôn mê sâu do u não chảy máu từ dấu hiệu rất nhiều người Việt bỏ qua

GĐXH - Người nhà bệnh nhân hôn mê sâu do u não chảy máu cho biết, bệnh nhân đã có tiền sử đau đầu kéo dài nhiều năm nhưng không đi khám...

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022