u-xo-tu-cung-1745810349283118858070-141-0-1421-2048-crop-17458104696081234534934.jpgNgười phụ nữ 45 tuổi ở Phú Thọ phát hiện u xơ tử cung to nhanh bất thường, thừa nhận một sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải

GĐXH - Khoảng 4-5 tháng gần đây, chị H có sử dụng một số loại thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, sau đó nhận thấy bụng to nhanh bất thường, đau tức bụng dưới, sờ thấy khối cứng chắc.

Theo thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê, vừa qua, các bác sĩ nơi đây đã tiếp nhận bệnh nhân nữ, 42 tuổi, trú tại huyện Cẩm Khê, Phú Thọ nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, đau mỏi cơ.

Bệnh nhân cho biết: Khoảng 3 tháng nay bệnh nhân thấy mệt mỏi tăng dần kèm rong kinh, chu kì kinh nguyệt kéo dài 9-11 ngày, số lượng kinh nguyệt mỗi ngày nhiều hơn. Lo lắng mắc bệnh lý về máu nên gia đình đưa đến Bệnh viện huyết học và truyền máu Trung ương khám, được bác sĩ kết luận thiếu máu thiếu sắt nặng, chỉ định nhập viện điều trị.

u-xo-tu-cung-17477321545311493586219.jpg

Ca phẫu thuật hầu như không mất máu nên bệnh nhân không phải truyền máu. Ảnh: BVCC

Tuy nhiên, bệnh nhân xin về Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê điều trị. Tại thời điểm nhập viện kết quả xét nghiệm của bệnh nhân cho thấy Hồng cầu (RBC): 3,4T/L; Hemoglobin (HGB): 51 g/l, HCT: 16,7%. Siêu âm u xơ niêm mạc tử cung kích thước 38*37mm, trong buồng tử cung có nhiều dịch.

Từ việc thăm khám lâm sàng và kết quả thăm dò, các bác sĩ xác định nguyên nhân gây mất máu do u xơ tử cung chảy máu. Sau khi truyền 750ml máu nhóm [O] và điều trị tích cực. Ngày 07/5, bệnh nhân được phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn, giải quyết nguyên nhân chảy máu, sau khoảng 60 phút, ca phẫu thuật được thực hiện thành công. Bệnh nhân được xuất viện 06 ngày sau đó.

Bác sĩ CKII. Hà Thị Hải Hường - Trưởng khoa CSSKSS cho biết: Ca phẫu thuật hầu như không mất máu nên bệnh nhân không phải truyền máu trong và sau mổ, xét nghiệm chỉ số công thức máu trước ngày ra viện cho thấy bệnh nhân chỉ còn mức độ thiếu máu nhẹ, người bệnh chỉ cần bổ sung dinh dưỡng và các yếu tố tạo máu sẽ hồi phục hoàn toàn, do nguyên nhân mất máu đã được giải quyết triệt để.

Bác sĩ cho biết: U xơ tử cung thường gặp ở nữ giới từ 30 – 45 tuổi, do ở độ tuổi này cơ thể của chị em có sự thay đổi về hàm lượng estrogen. Do đó, nếu có bất cứ vấn đề bất thường nào liên quan đến sức khỏe sinh sản như đau bụng dưới, ra máu bất thường, ra máu kéo dài... các chị em đừng chủ quan và đừng ngần ngại đi khám để phát hiện và điều trị sớm bệnh phụ khoa, tránh để lại những biến chứng nặng ảnh hưởng đến sức khỏe.

4807112929541903035272985408052867492082746n-17404913651171085757669-390-0-1104-1142-crop-17404915985041700494288.jpgNgười phụ nữ 43 tuổi vừa mang thai con nặng 4kg vừa có khối u xơ tử cung gần 3kg

GĐXH - Các bác sĩ nhận định, đây là một ca phẫu thuật đầy thách thức khi sản phụ lớn tuổi vừa mang thai to vừa có nhiều khối u xơ lớn chèn ép tử cung.

4-khoi-u-trong-o-bung-1746801714501216144937-32-52-389-623-crop-17468019603391239009097.jpgNgười đàn ông 52 tuổi phát hiện 4 khối u trong ổ bụng từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

GĐXH - Mặc dù đi khám nhiều nơi, nhưng với biểu hiện tiêu ra máu, chướng bụng và nghĩ mình có tiền sử mắc bệnh trĩ, nên có thể người bệnh đã khám bệnh không triệt để...

u-xo-tu-cung-1745810349283118858070-141-0-1421-2048-crop-17458104696081234534934.jpgNgười phụ nữ 45 tuổi ở Phú Thọ phát hiện u xơ tử cung to nhanh bất thường, thừa nhận một sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải

GĐXH - Khoảng 4-5 tháng gần đây, chị H có sử dụng một số loại thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, sau đó nhận thấy bụng to nhanh bất thường, đau tức bụng dưới, sờ thấy khối cứng chắc.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022