Các bác sĩ tại Đại học Y khoa Isfahan (Iran) mới đây đã công bố một ca bệnh đặc biệt hiếm gặp: Một nam thanh niên 23 tuổi bị mắc chứng Kyphospholiosis cổ (CKS), hay còn gọi là “hội chứng đầu rơi”, sau nhiều năm lạm dụng các chất gây nghiện.
CKS là một tình trạng bệnh lý hiếm gặp, đặc trưng bởi sự yếu đi nghiêm trọng của các cơ cổ, khiến bệnh nhân không thể giữ đầu ở tư thế thẳng mà luôn cúi gập xuống với góc gần 90 độ. Hội chứng này thường đi kèm với các bệnh thần kinh cơ hoặc dị tật bẩm sinh.
Tuy nhiên, trường hợp của bệnh nhân trẻ tuổi này lại có nguyên nhân hoàn toàn khác biệt, thói quen giữ cổ ở tư thế gập trong thời gian dài sau mỗi lần sử dụng chất gây nghiện .

Bệnh nhân (không được tiết lộ danh tính) xuất thân từ hoàn cảnh kinh tế khó khăn, có tiền sử rối loạn trầm cảm nặng và lạm dụng heroin, thuốc phiện và amphetamine trong nhiều năm.
Vợ chồng lần lượt mắc ung thư phổi khiến bác sĩ bàng hoàng: "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong nhà này?"
Theo nhóm bác sĩ, sau mỗi lần sử dụng amphetamine, bệnh nhân thường giữ nguyên cổ ở tư thế gập trong thời gian rất lâu. Hành vi này, kéo dài liên tục suốt nhiều tháng, dần dần dẫn tới biến dạng cấu trúc đốt sống cổ, đặc biệt ở các đốt sống C3, C4 và C5.
Các kết quả xét nghiệm thần kinh cho thấy chức năng dây thần kinh sọ và cơ bắp vẫn bình thường. Tuy nhiên, hình ảnh CT cho thấy sự gù vẹo nghiêm trọng ở vùng cổ. Trước khi tìm đến bệnh viện, bệnh nhân đã thử nhiều phương pháp điều trị từ thảo dược đến truyền thống nhưng đều không hiệu quả.
Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của ca bệnh, các bác sĩ đã quyết định thực hiện một ca phẫu thuật chỉnh hình cổ ba giai đoạn nhằm loại bỏ phần xương bị biến dạng và phục hồi tư thế thẳng của cột sống cổ. Phẫu thuật đã thành công, và bệnh nhân có thể đứng dậy, đi lại bằng nẹp hỗ trợ chỉ một ngày sau đó. Anh được xuất viện sau ba ngày và tiếp tục theo dõi tâm thần để điều trị vấn đề nghiện chất.

Sau một năm theo dõi, kết quả cho thấy tình trạng cột sống cổ của bệnh nhân đã cải thiện đáng kể, đồng thời anh cũng đã cai nghiện thành công .
Trong báo cáo của mình, các bác sĩ nhấn mạnh rằng chất gây nghiện không trực tiếp gây ra biến dạng cột sống, nhưng việc giữ nguyên tư thế trong thời gian dài khi sử dụng chất kích thích chính là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến hội chứng này.
Nhóm nghiên cứu gọi hiện tượng chưa từng được ghi nhận này là "hội chứng say rượu", như một cách mô tả sự kết hợp nguy hiểm giữa lối sống lệch lạc do nghiện ngập và hậu quả nghiêm trọng lên hệ cơ xương khớp.