Ngày 28/2, Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo chiêu lừa đảo trên, cho biết gần đây xuất hiện tình trạng kẻ xấu lợi dụng lòng tin của người bệnh để lừa chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, một phụ nữ ở Hà Nội có nhu cầu đưa con đi khám bệnh nên lên mạng tìm kiếm thông tin "Đặt lịch khám Bệnh viện Bạch Mai". Chị bấm vào ô quảng cáo "đặt lịch khám" hiện ra một trang web với số điện thoại tổng đài. Chị gọi theo số này nói chuyện với "tổng đài viên" và nhu cầu muốn đặt lịch khám cho con tại Bệnh viện Bạch Mai, được hướng dẫn "có nhân viên kết bạn zalo gửi tin nhắn xác nhận". Tiếp đó, chị nhận được mã QR code số tài khoản yêu cầu chuyển khoản tiền đặt lịch khám là 600.000 đồng.

Sáng hôm sau, đưa con đến Bệnh viện Bạch Mai khám theo lịch đã đặt, chị được nhân viên y tế không có tên trong hệ thống. Xem lại tin nhắn zalo thì các nội dung trao đổi với "tổng đài" trước đó đã bị thu hồi và không thể liên lạc được với nhân viên xác nhận đặt lịch.

"Lúc này tôi mới biết mình đã bị lừa", người phụ nữ cho hay.

Đại diện bệnh viện cảnh báo người dân nên tỉnh táo trong quá trình tìm kiếm thông tin, đặt lịch và đi khám để tránh bị lừa đảo. Nên tìm kiếm những trang thông tin chính thống của các bệnh viện, cơ sở y tế để liên hệ và tìm hiểu thông tin.

1-1740750541-7127-1740750625.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=y3GIIsHkET3WgzwZNzIY6w

Ảnh khách hàng cung cấp về quá trình bị lừa. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt, tuyến cuối của miền Bắc, tiếp nhận từ 8.000 đến 10.000 người bệnh tới khám mỗi ngày. Để người bệnh không phải chờ đợi, nhân viên y tế đỡ áp lực, bệnh viện đã áp dụng đăng ký khám qua tổng đài. Ứng dụng Bạch Mai care cũng cho phép người dân đặt lịch, tra cứu và theo dõi toàn bộ quá trình thăm khám sức khỏe tại Bệnh viện Bạch Mai.

Lê Nga

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022