Trả lời:

Khoảng hai tuần nay, số ca Covid-19 tại Hà Nội và TP HCM tăng, song đa số nhẹ, chưa phát hiện các ổ dịch lớn.

Hiện, phần lớn người dân hiện nay đã có miễn dịch nền nên nguy cơ chuyển nặng là rất thấp. Covid -19 hiện nay đã được xếp vào mục bệnh truyền nhiễm nhóm B, "không khác gì cảm cúm thông thường". Biến thể đang lưu hành chủ yếu vẫn là chủng nhẹ thuộc Omicron.

Trường hợp có thể biến chứng nặng là những người mắc bệnh phổi mạn tính, suy giảm miễn dịch, đái tháo đường, bệnh lý tim mạch hoặc người lớn tuổi. Đây là nhóm luôn có nguy cơ cao diễn biến nặng khi mắc bệnh hô hấp, chứ không chỉ riêng Covid. Những người này cần được bảo vệ hàng năm, khi thời tiết chuyển mùa, virus, vi khuẩn phát triển.

Do đó, người dân không nên lo lắng nhưng cũng không được chủ quan. Các biện pháp bảo vệ như đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc nơi đông người, nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ, theo dõi sức khỏe... cần được duy trì thường xuyên, không phụ thuộc vào việc có Covid-19 hay không.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động phòng ngừa dịch bệnh, chú trọng tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, duy trì dinh dưỡng đầy đủ. Người có biểu hiện sốt, ho, khó thở cần đến cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra, theo dõi kịp thời. Các trường hợp trở về từ vùng dịch cũng nên chủ động theo dõi sức khỏe nhằm bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

z6624604371252-d813007493b1a55-7167-5690-1747877678.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ldi_UAfrjck-bCak76x--Q

Buồng điều trị bệnh nhân Covid tại Bệnh viện đa khoa Thanh Nhàn. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Trương Hữu KhanhPhó Chủ tịch Liên Chi hội Truyền nhiễm TP HCM

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022