do-quoc-viet-read-only-175021135437913067751.jpg

Phó cục trưởng Cục Điện ảnh Đỗ Quốc Việt phát biểu tại hội nghị- Ảnh: BTC

Vụ trưởng Vụ Pháp chế Phạm Cao Thái và Phó chánh văn phòng Nguyễn Thanh Sơn thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch điều hành. Hội nghị chia sẻ, trao đổi nội dung xoay quanh thực tiễn, sự phù hợp của việc cắt giảm thủ tục hành chính, những rào cản còn vướng trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Giảm thời gian cấp phép phân loại phim cấp bộ, cấp tỉnh

Ông Nguyễn Thanh Sơn cho biết Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hiện quản lý 350 thủ tục hành chính, trong đó có hơn 50% thủ tục hành chính cấp trung ương, 257/350 thủ tục hành chính có liên quan đến điều kiện sản xuất kinh doanh.

Bộ có 14 lĩnh vực có thủ tục hành chính, có 21 ngành nghề kinh doanh có điều kiện. "Việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính là sức ép đối với các cơ quan nhà nước, đồng thời là nhiệm vụ, mục tiêu chúng tôi đặt ra để thực hiện theo nghị quyết 66.

Theo đó, mục tiêu năm 2025 là bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết, giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến, thông suốt, hiệu quả, giảm tối đa giấy tờ. Lĩnh vực điện ảnh chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm".

Tại hội nghị, ông Đỗ Quốc Việt - phó cục trưởng Cục Điện ảnh - thông tin cục đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong điều kiện có thể.

Thủ tục cấp giấy phép phân loại phim cấp bộ giảm từ 15 ngày xuống còn 10 ngày làm việc; mức phí, lệ phí giảm từ 5,4 triệu đồng xuống còn 3,6 triệu đồng. Thủ tục cấp giấy phép phân loại phim cấp tỉnh cũng tương tự trên.

Ngoài ra, thủ tục công nhận đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên mạng, cấp giấy phép cung cấp dịch vụ quay phim sử dụng bối cảnh tại Việt Nam cũng được đề xuất cắt giảm thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Cuộc thi người đẹp, dịch vụ kinh doanh karaoke được quan tâm

Ở lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, nội dung được quan tâm là bãi bỏ yêu cầu, điều kiện "phải đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự an toàn xã hội, môi trường, y tế và phòng chống cháy nổ theo quy định của pháp luật".

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cho rằng với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật tập trung đông người, vấn đề an ninh trật tự phải đưa lên hàng đầu. Vụ trưởng Vụ Pháp chế Phạm Cao Thái giải thích vấn đề an ninh trật tự rất quan trọng, do công an cấp chứng nhận, đơn vị tổ chức phải tuân thủ quy định của pháp luật được quy định ở luật khác.

04d1dd10a440131e4a51-1750142994756164612856.jpg

Giám đốc Bảo tàng Áo dài Huỳnh Ngọc Vân góp ý di sản văn hóa

Ở lĩnh vực văn hóa cơ sở, ngành nghề kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường có nhiều ý kiến không đồng tình việc cắt giảm phí, lệ phí; đề xuất đưa dịch vụ karaoke, vũ trường vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện để quản lý dễ hơn.

Các quy định về thủ tục hành chính, quy định liên quan đến bản quyền tác giả, di sản văn hóa cũng được đưa ra thảo luận. Nhiều thủ tục hành chính được đề nghị cắt giảm, bãi bỏ.

Về việc cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính đối với các cuộc thi người đẹp, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM không thống nhất việc giảm thời gian bởi TP.HCM có tần suất tổ chức cuộc thi người đẹp cao, nếu giảm sẽ không đủ thời gian thẩm định.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022