Chỉ số men gan cao vút như uống rượu

Chỉ trong 1 ngày ngồi khám, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Giám đốc Trung tâm Tim Mạch Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông đã gặp 4 trường hợp có kết quả men gan cao vút. Trong đó, có một bệnh nhân xét nghiệm trước mổ và 3 bệnh nhân còn lại là đi khám sức khoẻ phát hiện ra chỉ số men gan tăng gấp nhiều lần.

Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân nam sinh năm 1990, tại Hà Nội. Bệnh nhân có chỉ định can thiệp nên trước đó vài ngày đã thực hiện xét nghiệm. Kết quả cho thấy chức năng gan bình thường. Tuy nhiên, tới gần ngày mổ, bệnh nhân đi kiểm tra chức năng gan lại thì kết quả cho thấy men gan tăng cao bất thường.

Theo bác sĩ Mạnh, qua khai thác tiền sử bệnh, bệnh nhân khẳng định lâu rồi không uống bia rượu, không uống thuốc có thành phần Paracetamol, bệnh nhân chỉ nói có dùng loại "trà thảo mộc" để "thải độc ruột". Loại trà này bệnh nhân mua theo lời giới thiệu trên mạng.

Một trường hợp bệnh nhân nam khác (sinh năm 1995) đi khám sức khoẻ định kỳ cũng đã phát hiện ra men gan tăng cao bất thường. Bệnh nhân cho biết không uống rượu bia nhưng đang uống "trà thảo mộc thải độc ruột" để giảm cân.

Bệnh nhân cho hay bản thân có mong muốn giảm cân, dù đã nhịn ăn, tập luyện nhiều nhưng không hiệu quả. Sau đó, bệnh nhân đã xem quảng cáo trên mạng xã hội và tìm mua "trà thảo mộc thải độc ruột". Bệnh nhân cho rằng trà thảo mộc làm từ cây cỏ, có tác dụng giảm cân nên đã vô tư uống và uống thay cả nước lọc.

Bệnh nhân cũng cho biết uống "trà thảo mộc" giúp anh giảm cân nhanh chóng.

“Tôi không rõ bệnh nhân giảm cân ra sao nhưng uống trà kiểu này khiến men gan tăng cao vút như khi uống rượu”, bác sĩ Mạnh chia sẻ.

Theo bác sĩ Mạnh, những trường hợp khác đến khám và phát hiện men gan cao cũng chia sẻ có uống "trà thảo mộc thải độc ruột".

Các bệnh nhân trên đều được bác sĩ khuyến cáo dừng uống "trà thải độc ruột" và hẹn lịch tái khám trở lại.

39917faef17940271968-1742910749407-17429107514082093576851.jpg

Bệnh nhân đi khám sức khoẻ phát hiện men gan cao. (Ảnh bác sĩ cung cấp)

Cẩn trọng hỏng gan, thận khi sử dụng sản phẩm gắn mác "thảo mộc

Bác sĩ Mạnh cho biết bác sĩ vẫn ghi nhận công dụng của các loại trà thảo mộc, các sản phẩm y học cổ truyền được kiểm định rõ ràng và được cơ quan chức năng cấp phép.

Theo bác sĩ, người tiêu dùng cần phải cảnh giác khi sử dụng các sản phẩm gắn mác "thảo dược", đặc biệt là các sản phẩm trôi nổi trên thị trường. Bởi các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ có thể bị trộn thêm các hóa chất trong quá trình sản xuất, gây ảnh hưởng tới sức khỏe.

"Thực tế, trong thời gian qua, bệnh viện Bạch Mai cũng đã ghi nhận trường hợp bệnh nhân giảm cân bằng 'thảo dược' nhưng xét nghiệm sản phẩm lại phát hiện có chất cấm sử dụng là Sibutramin. Việc uống các sản phẩm có chứa Sibutramin có thể gây suy thận, suy gan cấp phải lọc máu", bác sĩ Mạnh cảnh báo.

Đặc biệt, Sibutramin làm tăng nguy cơ gặp các tai biến về đột quỵ và bệnh lý tim mạch. Do vậy, tại Mỹ, Châu Âu đã ngừng sử dụng chất này để làm thuốc giảm cân. Tại Việt Nam, từ năm 2010, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành công văn về việc ngừng cấp phép nhập khẩu nguyên liệu Sibutramin.

Ngoài ra, các loại thảo dược, thảo mộc thường dễ bị nấm nên thường được tẩm ướp chất chống mốc. Nếu nhà sản xuất dùng các chất được Bộ Y tế cấp phép với liều thích hợp thì vẫn sẽ đảm bản an toàn cho sức khoẻ. Tuy nhiên, nếu người sản xuất tẩm ướp chất cấm vào các loại thảo dược, thảo mộc thì chúng có thể gây hại cho người tiêu dùng.

Bác sĩ Mạnh khuyên, khi sử dụng các sản phẩm y học cổ truyền, thảo mộc, người dân cần tìm tới các cơ sở uy tín, có nguồn gốc, thành phần rõ ràng được cơ quan chức năng cấp phép. Người dân tuyệt đối không uống các loại "nước thảo mộc" rao bán tràn lan trên mạng.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022