Trào lưu "phủi bụi" đang lan tỏa sâu rộng và gây nhiều nguy hại cho giới trẻ ở Mỹ. Những người tham gia đốt và hít các chất tẩy rửa đồ gia dụng để có được cảm giác "phê" trong thời gian ngắn. Các hóa chất trong dung dịch tẩy rửa sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh và gây ra cảm giác như say rượu.
Renna O'Rourke (19 tuổi, sống tại bang Arizona, Mỹ) vừa qua đời do tham gia trào lưu "phủi bụi". Cô và bạn trai mua một chai dung dịch vệ sinh bàn phím trên mạng. Sau khi hít dung dịch này, Renna ngay lập tức lên cơn nhồi máu cơ tim rồi qua đời.
Mẹ nạn nhân, bà Dana O'Rourke, đau buồn chia sẻ: "Sau 7 ngày nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, con gái tôi không bao giờ tỉnh lại nữa. Những người trẻ có thể dễ dàng mua dung dịch vệ sinh đồ gia dụng và sử dụng chúng mà không sợ bị phát hiện. Các phụ huynh cầm kiểm soát con mình chặt chẽ hơn để thảm cảnh không còn xảy ra".

Sau khi hít hóa chất theo trào lưu, Renna O'Rourke lên cơn đau tim rồi qua đời trong bệnh viện.
Michael McKinney, bác sỹ chuyên khoa lạm dụng chất gây nghiện, chia sẻ: "Những hóa chất dùng để vệ sinh đồ gia dụng có thể gây chết người nếu hít phải. Ngoài những tác hại sức khỏe lâu dài, người hít phải những hóa chất này với khối lượng lớn sẽ dễ bị suy tim, đau tim, rối loạn hô hấp".
Tiến sỹ, bác sỹ nhi khoa Betty Choi giải thích với giới truyền thông rằng trào lưu "phủi bụi" tiềm ẩn rất nhiều rủi ro đối với tính mạng của người tham gia.
Nhìn vào mu bàn tay có thể biết được tuổi thọ của một người: Những người sống lâu thường có các biểu hiện này trên bàn tay
Bà cho biết thêm: "Theo Khảo sát quốc gia về sử dụng ma túy và sức khỏe vào năm 2020, tình trạng lạm dụng chất hít đã đạt đỉnh vào những năm 1990 và có xu hướng giảm trong hai thập kỷ qua. Thế nhưng chỉ trong khoảng 5 năm gần đây, tỷ lệ hít hóa chất ở thanh thiếu niên đã tăng trở lại".
Các chuyên gia cũng liệt kê loạt hậu quả của việc lạm dụng hít hóa chất như suy giảm kết quả học tập, suy thận hoặc gan, rối loạn điện giải, giảm trí nhớ và khả năng tập trung, loét và chảy máu mũi, rối loạn sức khỏe tâm thần, thay đổi tâm trạng bất thường...
Không chỉ ở Mỹ, nhiều người trẻ tại các quốc gia khác cũng thiệt mạng khi tham gia trào lưu "phủi bụi" đầy nguy hiểm. Năm 2024, cậu bé Cesar Watson-King (12 tuổi, ở thành phố Doncaster, Anh) lên cơn trụy tim sau khi hít chất tẩy rửa nhà bếp. Trước đó, cô bé Esra Haynes (13 tuổi) ở Úc cũng qua đời sau khi đua theo trào lưu "phủi bụi" tại nhà bạn mình.