
GĐXH - Gia đình cho biết, cậu bé có sở thích ăn cơm trắng, đồ chiên rán và uống sữa lắc. Trong lần đi khám vì bị cảm lạnh, bác sĩ phát hiện gan của bé có hình ảnh trắng sáng bất thường và chẩn đoán bệnh nhân bị "gan nhiễm mỡ".
Theo thông tin từ BVĐK Xuyên Á Tây Ninh, vừa qua các bác sĩ đã thực hiện thành công phẫu thuật nội soi cắt gan thùy trái, giúp loại bỏ hoàn toàn khối u có kích thước lớn cho bệnh nhân là ông L. (60 tuổi, ngụ Châu Phú, An Giang).
Trước đó, ông L. thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, đau tức ngực kèm đau vùng hạ sườn phải. Nghi ngờ mắc bệnh tim mạch nên đến viện thăm khám. Từ kết quả chụp MRI bụng, ông L. được phát hiện có khối u tại hạ phân thùy II, III, nghi ngờ ung thư biểu mô tế bào gan (HCC).
Sau hội chẩn liên khoa, các bác sĩ quyết định can thiệp bằng phương pháp phẫu thuật nội soi, nhằm loại bỏ khối u một cách triệt để, tạo điều kiện phục hồi tốt nhất cho bệnh nhân.

Ảnh minh họa
Ca phẫu thuật do ThS.BS.CKII. Nguyễn Thanh Sang, Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng Quát trực tiếp thực hiện đã diễn ra thuận lợi, đảm bảo độ chính xác cao và an toàn tuyệt đối.
Chỉ sau 3 ngày hậu phẫu, bệnh nhân hồi phục nhanh chóng, ít đau, vết mổ nhỏ chỉ từ 2-3cm. Sau đó, bệnh nhân tiếp tục được điều trị tình trạng ngoại tâm thu thất tại Khoa Nội Tim Mạch và xuất viện sau 7 ngày với sức khỏe ổn định.
ThS.BS.CKII. Nguyễn Thanh Sang, Phó Trưởng Khoa Ngoại Tổng Quát chia sẻ: "Trước đây, bệnh nhân ung thư gan thường phải trải qua phẫu thuật mổ mở với vết rạch lớn, gây đau đớn kéo dài và thời gian hồi phục lâu. Ngày nay, phẫu thuật nội soi cắt gan là phương pháp tiên tiến, mang lại nhiều lợi ích vượt trội như: Ít xâm lấn, giảm đau sau mổ, hồi phục nhanh, sẹo thẩm mỹ và tiết kiệm chi phí điều trị.
Phương pháp này đặc biệt hiệu quả với bệnh nhân có khối u kích thước vừa và nhỏ (dưới 5cm) và vẫn còn khả năng phẫu thuật. Tuy nhiên, đây là kỹ thuật khó, đòi hỏi bác sĩ có trình độ chuyên môn cao và trang thiết bị hiện đại để đảm bảo an toàn, kiểm soát tốt các biến chứng".
Những người có nguy cơ ung thư gan cao, cần cảnh giác
Bác sĩ khuyến cáo, ung thư gan (HCC) là một trong những loại ung thư có tỷ lệ tử vong cao. Tuy nhiên, nếu phát hiện sớm, cơ hội điều trị thành công sẽ tăng đáng kể. Những đối tượng có nguy cơ cao nên tầm soát định kỳ mỗi 6 tháng/lần, đặc biệt là:
- Người mắc xơ gan, viêm gan B, C
- Người có tiền sử gia đình bị ung thư gan
- Người uống nhiều rượu bia, hút thuốc lá hoặc có lối sống không lành mạnh
Để phòng ngừa ung thư gan, người dân cần tiêm phòng viêm gan B, điều trị viêm gan đúng phác đồ và duy trì lối sống lành mạnh cũng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh.

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử viêm gan B, C nhưng theo dõi điều trị thường xuyên và thăm khám sức khỏe tổng quát định kỳ nên may mắn phát hiện u gan ngay từ khi khối u còn nhỏ.

Lạm dụng 3 đồ uống sau đây có thể khiến lá gan bị tổn thương, rất tiếc là nhiều người vẫn dùng hằng ngày mà không để ý.