"Bệnh nhân nam, mất nhiều máu, bất tỉnh", bác sĩ Trần Thị Huệ, Phó giám đốc bệnh viện, trưởng kíp trực đêm 21/2 đánh giá, đồng thời huy động một bác sĩ và hai điều dưỡng hỗ trợ. Người bệnh bị dập nát hai cẳng tay, mặt chảy nhiều máu, xây xát toàn thân, tiên lượng rất nặng.
Kíp cấp cứu chưa kịp xử trí, một bé gái, 9 tuổi, được đưa vào trong tình trạng chấn thương vùng bụng, ngực, tinh thần không tỉnh táo. Mẹ và em trai của bé đã mất tại hiện trường tai nạn.
Ngay lập tức, bác sĩ Huệ phân luồng từng kíp để theo dõi chỉ số sinh tồn của mỗi bệnh nhân, sẵn sàng thuốc, máy thở, truyền dịch, gấp rút chụp X-quang xác định tình trạng. Bệnh nhân nam chấn thương sọ não, hôn mê, được sơ cứu và chuyển về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Bé gái bị vỡ lách, tràn dịch màng phổi, sức khỏe yếu nên không thể vận chuyển xa. Kíp chuyển bé về Bệnh viện đa khoa tỉnh để điều trị.
"Còn 6 người nữa", người vận chuyển bệnh nhân hô lên. Còi xe cứu thương rú ngoài cửa, đưa thêm nhiều nạn nhân vào. "Tình huống lúc đó rất hỗn loạn, sức ép lớn", bác sĩ Huệ kể lại quang cảnh cấp cứu nạn nhân vụ tai nạn xe khách đâm xe đầu kéo đêm 21/2. Tổng cộng bệnh viện tiếp nhận cấp cứu 8 nạn nhân và 5 thi thể.
Bệnh viện nằm trên quốc lộ 6, là tuyến đường huyết mạch nối Hà Nội với các tỉnh vùng Tây Bắc, thường tiếp nhận cấp cứu nạn nhân tai nạn giao thông. Song, bác sĩ Huệ nói rằng "nhiều năm rồi đơn vị mới tiếp nhận chuỗi ca bệnh thảm họa, ghi nhận nhiều bệnh nhân nặng và tử vong như lần này". Trời mưa, đường trơn, khu vực xảy ra tai nạn có nhiều khúc cua tay áo uốn quanh đồi núi khiến việc điều động y bác sĩ tham gia cấp cứu trong đêm gặp nhiều khó khăn.
"Thông thường bệnh viện duy trì một kíp trực 24/24, song lần này huy động 12 bác sĩ và 20 điều dưỡng để kịp cấp cứu bệnh nhân", bác sĩ nói. May mắn, chưa đầy 10 phút kể từ khi nhận tin có tai nạn, toàn bộ y bác sĩ có mặt, khoa cấp cứu chật kín người và làm việc xuyên đêm.
Bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Châu. Ảnh: Bác sĩ cung cấp
Theo bác sĩ, 6 bệnh nhân đưa vào sau chủ yếu chấn thương phần mềm, tinh thần tỉnh táo. Sau khi cấp cứu ban đầu, bệnh viện đã chuyển ba bệnh nhân đến Bệnh viện Việt Đức, ba bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, còn điều trị hai bệnh nhân đều qua cơn nguy kịch.
Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, ba bệnh nhân đang được theo dõi tích cực, trong đó hai người điều trị ở trung tâm chấn thương chỉnh hình sức khỏe tạm ổn định. Một bệnh nhân đang được hội chẩn bởi bác sĩ bệnh viện trung ương để có phác đồ điều trị phù hợp.
Đến 7h sáng 22/2, 5 thi thể được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình.
Các bác sĩ khẩn trương xử trí, cấp cứu bệnh nhân nặng, đêm 21/2. Ảnh: Bác sĩ cung cấp
Đêm 21/2, xe giường nằm chạy hướng Sơn La - Hà Nội, khi đến khúc cua ở xã Sặp Vặt, huyện Yên Châu thì đâm vào xe đầu kéo rơ-moóc chở hàng đang chạy chiều ngược lại. Thành trái xe giường nằm bị xé toạc, khoảng 5-6 hành khách văng xuống đường bất tỉnh. Nhiều người khác bị thương do cabin giường nằm và mảnh vỡ bung ra đâm trúng.
Các bác sĩ cấp cứu bệnh nhân bị tai nạn xe, đêm 21/2. Ảnh: Bác sĩ cung cấp
Thùy An