Bệnh nhân có khối u ở ngực từ hai năm trước, được bác sĩ Bệnh viện Ung bướu TP HCM chẩn đoán ung thư vú hai bên. Do có biểu hiện rối loạn tâm lý, chị từ chối điều trị. Gia đình nhiều lần khuyên can bất thành nên tìm kiếm cách chữa trị tại nhà.

Từ một thông tin trên mạng cho rằng "nọc ong có thể tiêu diệt tế bào ung thư trong 24 giờ", người thân mua hàng chục con ong mật cho đốt trực tiếp vào hai bên vú bệnh nhân với hy vọng có thể chữa được bệnh. Tuy nhiên, bệnh vẫn không cải thiện mà vú phải của bệnh nhân ngày càng sưng to, cương mủ. Quá đau nhức, người bệnh dùng dao lam tự rạch để "lấy mủ".

Vết loét sau đó ăn sâu, chảy máu kéo dài. Đến lúc này, bệnh nhân mới đồng ý đến bệnh viện điều trị.

EKIP-PHA-U-THUA-T-1749630718-2755-1749631028.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=CLbGwGr88t53svQ-EbEEkg

Êkíp phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

BS.CK1 Phạm Anh Tú, Khoa Ung Bướu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết bệnh nhân nhập viện với ung thư giai đoạn nặng, vú phải lở loét kèm theo hạch di căn ở nách và cổ.

Êkíp phẫu thuật cắt bỏ cả hai bên vú và kéo da che phủ phần ngực tổn thương do khối u ăn sâu, xâm lấn thành ngực nhiều. Sau mổ, sức khỏe bệnh nhân dần hồi phục, các bác sĩ tiếp tục lên phác đồ hóa trị nhằm điều trị giảm nhẹ và kéo dài thời gian sống.

Từ trường hợp này, bác sĩ Tú khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý đắp lá, dùng ong đốt hay áp dụng các mẹo dân gian chữa ung thư tại nhà. Những phương pháp phản khoa học không tiêu diệt được tế bào ung thư mà còn làm bệnh diễn tiến nhanh, gây nhiễm trùng, hoại tử, nguy hiểm đến tính mạng.

Khi cơ thể có dấu hiệu bất thường, cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để khám và điều trị đúng cách.

Mỹ Ý

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022