Kayleigh Walker, 37 tuổi, được chẩn đoán ung thư vú giai đoạn cuối khi bệnh đã di căn đến xương. Trước đó, cô nhiều lần báo cáo các cơn đau bất thường như đau lưng, đau cổ, nhưng bị 19 bác sĩ bỏ qua do cho rằng đó là các biểu hiện thông thường trong thai kỳ.
Dù cơn đau buộc cô Walker phải sử dụng xe lăn để di chuyển, nhiều bác sĩ cho rằng cô đang "phóng đại" cảm nhận đau đớn.
"Tôi cảm thấy bị che mờ do đang mang thai. Mọi người chỉ nghĩ tới việc mang thai mà bỏ qua triệu chứng bệnh", cô cho biết hôm 23/5.
Các cơn đau bắt đầu từ đầu năm 2024, trước khi cô mang thai, trở nên tồi tệ hơn trong thai kỳ, lan sang lưng và tay. Dù được khuyên nên chụp MRI trong "tình huống sinh tử", cô vẫn tiếp tục yêu cầu kiểm tra.
Tuần thai thứ 30, cô phát hiện khối u ở ngực và được chẩn đoán ung thư vú di căn đến xương. Cô bị gãy nhiều xương và đốt sống lưng bị sụp do ung thư di căn. Walker buộc phải sinh non tuần thứ 30 vì nguy cơ bị liệt, con gái Rosie được đem vào khu hồi sức tích cực dành cho trẻ sơ sinh (NICU) và cô phải phẫu thuật cột sống khẩn cấp.
Hiện Walker muốn nâng cao nhận thức về triệu chứng ung thư vú không điển hình, nhấn mạnh phụ nữ mang thai cũng có nguy cơ bị bệnh và cần được lắng nghe.

Kayleigh Walker, 37 tuổi và con gái. Ảnh: Kayleigh Walker
Theo Breast Cancer Now, Anh hiện có khoảng 61.000 người sống chung với ung thư vú thứ phát, trung bình 1.000 người tử vong mỗi tháng. Cứ 45 phút lại có một người chết vì căn bệnh này. Nguy cơ tăng ở người trên 50 tuổi, người có mô vú dày, tiền sử gia đình, nội tiết cao.
Ung thư vú di căn thường không thể chữa khỏi, triệu chứng phụ thuộc vào bộ phận bị ảnh hưởng: xương, gan, phổi, não. Dấu hiệu bao gồm mệt mỏi, chán ăn, sụt cân, mất ngủ, ốm yếu không rõ lý do.
NHS khuyên phụ nữ nên tự kiểm tra vú, tầm soát định kỳ, hạn chế rượu, bỏ thuốc, duy trì cân nặng hợp lý để giảm nguy cơ.
Dấu hiệu bao gồm: khối u hoặc sưng vù vùng vú, ngực hoặc nách; da lõm, đỏ; thay đổi hình dáng, tiết dịch có máu, núm vú đau hoặc biến dạng. Các triệu chứng này dù chưa chắc nghiêm trọng nhưng cần được khám kịp thời.
Walker gần đây tham gia buổi trình diễn thời trang gây quỹ cho Breast Cancer Now. Cô cho biết hiện chất lượng cuộc sống rất tốt và luôn hy vọng dù biết ung thư vú di căn là không thể chữa khỏi.
"Ngồi xe lăn không ngăn cản tôi làm điều tôi muốn. Mỗi ngày được dẫn con đi học là một chiến thắng", cô nói.
Thục Linh (Thep Daily Mail)