Một bé trai 11 tuổi ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) mới đây được chẩn đoán mắc ung thư phổi sau thời gian dài sốt, ho liên tục. Điều đáng chú ý, nguyên nhân được bác sĩ xác định không đến từ yếu tố di truyền hay môi trường ô nhiễm thông thường mà là do hít phải khói thuốc lá thụ động từ người cha hút thuốc trong nhà suốt nhiều năm.

Theo bác sĩ Lưu - bác sĩ phẫu thuật lồng ngực, cho biết bé trai sống trong môi trường có người hút thuốc từ nhỏ và chính khói thuốc thụ động trở thành yếu tố then chốt dẫn đến căn bệnh nguy hiểm này. Hiện bé đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

20250616145709-058e89ee-1750294785560-17502947858372147278428.jpg

"Bệnh nhân là một bé trai 11 tuổi. Chúng tôi phát hiện nguyên nhân chủ yếu là do bé tiếp xúc thường xuyên với khói thuốc lá thụ động. Yếu tố này liên quan chặt chẽ đến việc cha bé hút thuốc lâu năm trong nhà" bác sĩ Lưu nói.

  • ngang7fb9a43e-1b8e-413e-a764-d796369e0e71-1750164945290217296442-0-0-1042-1667-crop-17501649494761481660983.jpg

    Diệp Lâm Anh body nóng bỏng, sinh đẻ 2 lần cũng như không nhờ đều đặn tránh xa 3 món, hạn chế 1 thứ người Việt hôm nào cũng ăn

Theo thống kê y tế, khói thuốc lá thụ động chứa hơn 7.000 chất hóa học, trong đó ít nhất 69 chất là chất gây ung thư như benzopyrene và nitrosamine. Đặc biệt, nồng độ chất độc trong luồng khói phụ (khói bay ra từ đầu điếu thuốc đang cháy) cao gấp 3–50 lần so với khói người hút thuốc thở ra.

Với trẻ em, tác hại của khói thuốc càng nghiêm trọng hơn bởi phổi chưa phát triển hoàn chỉnh, nhịp thở nhanh nên lượng độc tố hấp thụ cao gấp 3 lần người lớn. Cùng với đó, khả năng sửa chữa gen ở trẻ em kém hơn so với người trưởng thành khiến nguy cơ tổn thương tế bào và ung thư gia tăng đáng kể.

Không chỉ khói thuốc trong không khí, các chất độc còn lưu lại trên quần áo, rèm cửa, sofa... trong nhiều tháng cũng gây hại. Đây được gọi là khói thuốc lá thứ cấp và chúng có thể tồn tại hơn 6 tháng.

Ngay cả, khi phụ huynh ra ban công để hút thuốc, trẻ vẫn có thể nhiễm độc qua tiếp xúc với đồ vật, không khí trong phòng hoặc khi ôm cha mẹ.

Đáng lo ngại hơn, nhiều phụ huynh vẫn tin rằng "hút thuốc khi mở cửa sổ là vô hại". Nhưng trên thực tế, phải mất tới 16 giờ mới có thể pha loãng hạt bụi siêu mịn PM2.5 trong phòng – vốn là thành phần chính trong khói thuốc.

Bác sĩ Lưu cảnh báo, nicotine và các chất độc khác không chỉ gây hại cho phổi, mà còn xâm nhập hàng rào máu não, ảnh hưởng đến khả năng tập trung và phát triển trí tuệ ở trẻ.

Nếu tiếp xúc trong thời gian dài, trẻ có nguy cơ mắc hen suyễn tăng 50–70% và nguy cơ mắc ung thư phổi tăng 20–30%.

Nguồn: TVBS

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022