Gia đình cho biết bé đã được khâu vết thương tại một cơ sở y tế. Tuy nhiên, vết thương không liền, bé phải chuyển lên Bệnh viện Phụ sản Hà Nội điều trị.

Ngày 9/2, bác sĩ Lê Thị Anh Đào - Trưởng khoa Phụ ngoại A5, cho biết vùng âm hộ bên trái có vết rách dài ba cm không liền, viêm đỏ. Bác sĩ chẩn đoán toác vết khâu tầng sinh môn, phải nhập viện xử lý.

Kíp chăm sóc vệ sinh, cắt chỉ vết khâu tầng sinh môn, điều trị kháng sinh, sau đó phẫu thuật xử lý tổn thương, tạo hình thẩm mỹ. Tuy nhiên, trẻ còn nhỏ tuổi, bác sĩ phải động viên, tạo cảm giác an tâm cho bé trong suốt quá trình phẫu thuật.

Hiện, vết thương không nhiễm trùng, sức khỏe trẻ ổn định.

426184124-703162041989962-7179-8258-7806-1707458004.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=FXDaIKpkXbwLeEft4V7FGQ

Các bác sĩ phẫu thuật xử lý vết thương và tạo hình thẩm mỹ lại vùng kín cho trẻ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ khuyến cáo trẻ em vốn hiếu động, hay tò mò, thích khám phá nên dễ xảy ra tai nạn. Phụ huynh cần để mắt đến con, chăm sóc, giám sát tạo ra không gian vui chơi an toàn cho trẻ. Người lớn không nên chủ quan, lơ là, để trẻ ở nhà một mình, tránh tai nạn thương tâm.

Nếu không may các em bị tai nạn nên đưa đến bệnh viện cấp cứu càng sớm càng tốt.

Thùy An

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022