Trước đó, khoảng 12h30 ngày 20/3, một số học sinh trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Marie Curie (phường Hiệp An, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) có triệu chứng mệt mỏi, hơi nhức đầu nên đã xuống phòng y tế của trường để thăm khám.
Sau khi sơ cứu ban đầu, nhà trường đã thông báo cho người nhà đưa các em học sinh và giáo viên đến bệnh viện để cấp cứu .

Trường Marie Curie nơi xảy ra vụ việc (ảnh: ĐC)
Tại bệnh viện, một số học sinh, giáo viên có cảm giác mệt và buồn nôn, nhưng không nôn ói.
Đến khoảng 16h30 ngày 20/3, 24 học sinh và giáo viên đã xuất viện về nhà, 4 học sinh còn lại được bác sĩ tư vấn ở lại để theo dõi thêm. Đến ngày 21/3, các em cũng đã được xuất viện, tình trạng sức khỏe bình thường.
Bác sĩ Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, ngành y tế đã thành lập đoàn công tác để xác minh sự cố nghi ngờ liên quan đến ngộ độc thực phẩm xảy ra tại trường Marie Curie.
Qua quá trình tìm hiểu, đánh giá các triệu chứng của 28 giáo viên và học sinh, đoàn điều tra kết luận chưa đủ cơ sở để xác định nguyên nhân sự cố tại trường Marie Curie là ngộ độc thực phẩm.
Nguyên nhân có thể liên quan đến yếu tố thời tiết nắng nóng, khu vực sân trường kín, các em học sinh, giáo viên vận động nhiều dẫn đến mất nước, mệt mỏi.
Đoàn đã tiến hành kiểm tra các điều kiện về an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể của trường. Cơ sở cung cấp đầy đủ các hồ sơ pháp lý, điều kiện khu vực chế biến thực phẩm đảm bảo sạch sẽ, cống rãnh thoát nước kín, thùng rác có nắp đậy kín, khu vực chế biến đảm bảo không nhiễm chéo. Điều kiện trang thiết bị và dụng cụ chế biến thực phẩm đầy đủ. Nhân viên được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm và khám sức khỏe đầy đủ theo quy định.