Mạng lưới Giải pháp Phát triển Bền vững Liên Hợp Quốc hôm nay công bố Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2025, cho thấy 10 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới lần lượt là Phần Lan, Đan Mạch, Iceland, Thụy Điển, Hà Lan, Costa Rica, Na Uy, Israel, Luxembourg và Mexico.
Việt Nam năm nay xếp thứ 46 trong báo cáo, mức cao nhất từ trước tới nay, tăng 8 hạng so với vị trí thứ 54 năm 2024 và hạng 65 năm 2023. Việt Nam cũng là một trong 19 quốc gia thăng hạng trong báo cáo năm nay.

Giáo viên và học sinh trường THCS Nguyễn Huệ, TP Đà Nẵng dự lễ khai giảng năm học mới ngày 5/9/2024. Ảnh: Nguyễn Đông
Tại Đông Nam Á, Việt Nam là quốc gia hạnh phúc thứ hai, chỉ sau Singapore. Xếp thứ ba ở Đông Nam Á là Thái Lan, quốc gia đứng ở vị trí thứ 49 trong báo cáo.
Báo cáo dựa trên dữ liệu của Gallup World Poll, khảo sát người dân ở hơn 140 quốc gia, yêu cầu họ chấm điểm chất lượng cuộc sống nói chung, kết hợp với những thông tin như GDP đầu người, tuổi thọ, tự do cá nhân, mức độ hào phóng, hỗ trợ xã hội và tình trạng tham nhũng.
Bốn nước Bắc Âu đứng đầu báo cáo là Phần Lan, Đan Mạch, Iceland, Thụy Điển giữ nguyên thứ hạng như năm 2024. "Người dân các quốc gia Bắc Âu như Phần Lan tiếp tục được hưởng phúc lợi y tế, giáo dục, xã hội chất lượng cao và sẵn có. Bất bình đẳng phúc lợi cũng ở mức thấp", Ilana Ron-Levey, giám đốc Gallup, cho biết.
John Helliwell, nghiên cứu viên thực hiện báo cáo, cho biết các nước Bắc Âu đều nằm trong nhóm dẫn đầu về tỷ lệ ví bị mất dự kiến được hoàn trả và được trả lại trên thực tế.

Người Phần Lan tắm nắng ở Helsinki. Ảnh: Visit Finland
Ông Helliwell cho biết thêm yếu tố con người cũng đóng vai trò quan trọng khiến Phần Lan là nước hạnh phúc nhất, khi người dân nước này có tư tưởng thống nhất, đoàn kết sau chiến tranh. "Ngày nay, người Phần Lan cũng tập trung vào bản thân thay vì vật chất, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc", ông nói.
Trong khi đó, Mỹ năm nay xếp hạng 24, thấp nhất kể từ khi báo cáo được công bố hàng năm, một phần là do xu hướng số người ngồi ăn một mình đang gia tăng. Các nhà khảo sát cho rằng việc ngồi ăn cùng nhau thể hiện tính gắn kết xã hội và những nước có ít người ngồi ăn một mình thường có mức độ hỗ trợ xã hội và tương trợ tích cực hơn, trong khi tỷ lệ cô đơn thấp hơn.
"Số người ngồi ăn một mình ở Mỹ đã tăng 53% trong vòng hai thập kỷ qua", báo cáo có đoạn, nhấn mạnh việc ngồi ăn theo nhóm "có mối liên hệ chặt chẽ với hạnh phúc".
Các nghiên cứu viên còn nhận định hạnh phúc và lòng tin xã hội suy giảm khiến Mỹ và một số nước châu Âu không được xếp hạng cao. "Mỹ tụt hạng do người trẻ dưới 30 tuổi thất vọng về cuộc sống và mức sống, cảm thấy ít được bạn bè, người thân hỗ trợ, có ít lựa chọn", giám đốc Ron-Levey cho biết.
Mỹ không phải nước nói tiếng Anh duy nhất tụt hạng. Anh năm nay xếp ở vị trí 23, thấp nhất kể từ năm 2017. Canada chứng kiến chỉ số hạnh phúc giảm trong thập kỷ qua, xếp vị trí 18.
Ở cuối danh sách là Afghanistan, xếp thứ 147, Sierra Leone, xếp thứ 146 và Lebanon, xếp thứ 145.
Đức Trung (Theo CNN, AFP, AP)