Bất chấp nỗi buồn sau trận thua Croatia trong trận đấu ngày 5/12 và bị loại khỏi World Cup 2022, tuyển Nhật vẫn dành thời gian dọn dẹp phòng thay đồ trong sân vận động Al Janoub ở Qatar, Sun hôm nay đưa tin.

Các cầu thủ Nhật cũng gấp hạc giấy như một món quà, để lại thông điệp với dòng chữ "Cảm ơn" bằng tiếng Arab và tiếng Nhật, ký tên "Samurai xanh Nhật Bản", trước khi rời giải đấu.

Năm 2018, đội Nhật cũng để lại thông điệp cảm ơn tương tự ở phòng thay đồ sau trận thua Bỉ ở World Cup.

Thiet-ke-chua-co-ten-4-8582-1670319873.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=tQOcbMWtWmzb0bdUQK5_Zw

Hạc giấy và thông điệp cảm ơn được đội tuyển Nhật để lại sau khi dọn dẹp và rời phòng thay đồ ở sân Al Janoub, Qatar, ngày 5/12. Ảnh: Sun.

Trong trận đấu hôm qua, Nhật Bản dẫn trước sau hiệp một và có cơ hội lớn trước Croatia. Nhưng kinh nghiệm của Croatia đã giúp họ ngăn đối thủ tạo nên chiến tích lịch sử, khi gỡ hòa rồi đánh bại tuyển Nhật trong loạt sút luân lưu.

Nhiều cầu thủ Nhật đã khóc khi giấc mơ lần đầu vào tứ kết World Cup phải tạm gác lại. Những CĐV trung thành của "Samurai xanh" cũng khóc trên các khán đài, song vẫn nán lại sau trận đấu để dọn dẹp như các trận đấu trước đó ở vòng bảng.

cdv-nhat-ban-don-rac-sau-tran-thua-croatia-1670319035.jpg?w=750&h=450&q=100&dpr=1&fit=crop&s=D737hAUTBfOSr0Ohohp73A
CĐV Nhật Bản dọn rác sau trận thua Croatia

CĐV Nhật Bản dọn rác trên sân vận động Al Janoub, sau khi đội nhà bị Croatia loại trong vòng 16 đội ngày 5/12. Video: Bein Sports Asia.

Các CĐV Nhật Bản đã gây sốt tại kỳ World Cup năm nay, bởi sự sôi động và thói quen dọn dẹp khán đài sau mỗi trận đấu. Do đó, họ rất được dân địa phương và người hâm mộ các nước quý mến.

Takao Teramoto, huấn luyện viên bóng đá đang sống ở Australia, cho hay người Nhật được dạy dỗ về "tầm quan trọng của phép lịch sự" từ khi còn nhỏ. Tại các thành phố của Nhật, người dân cũng thường xuyên được nhắc nhở về tầm quan trọng của việc giữ gìn môi trường sống sạch sẽ, gọn gàng.

"Trẻ em Nhật Bản được dạy giữ sạch những gì mình sử dụng như phòng học", Masafumi Monden, chuyên gia về Nhật Bản, ở Đại học Sydney, nói. "Người Nhật có câu 'Con chim cất cánh không làm bẩn đường bay', nghĩa là khi rời khỏi đâu, đừng để nơi đó lộn xộn, hãy giữ nó sạch sẽ như tình trạng ban đầu".

Đức Trung (Theo Sun, SBS)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022