Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo cuối tuần qua phát động chiến dịch chống chikan, thuật ngữ chỉ hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục tại nơi đông đúc như trên tàu điện. Nhật Bản đang phải đối mặt với áp lực chống chikan, khi số lượng các vụ khiếu nại tăng cao, với các nạn nhân là học sinh trung học hay nhân viên quán cafe hầu gái.

Chiến dịch sẽ diễn ra trong hai tuần đầu tiên của tháng này. Cảnh sát Tokyo đã tổ chức sự kiện kêu gọi công chúng hưởng ứng ở ga Shibuya. Bên ngoài ga Akihabara (thủ phủ manga, anime của Tokyo), nhiều học sinh, nhân viên quán cafe tham gia phát tờ rơi lên án chikan.

"Chúng tôi sẽ không dung thứ cho các hành vi quấy rối", một nhóm nhân viên quán cafe hầu gái nói với truyền thông địa phương.

2023-09-25t000000z-547749500-m-5092-1611-1749008481.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=0h2YYpLu_lTJ8GYo3DrdGA

Tàu điện ở Tokyo, thủ đô Nhật Bản, năm 2024. Ảnh: Reuters

Ngoài triển khai phát tờ rơi tại các ga lớn, Tokyo còn cho ra mắt ứng dụng an toàn mới, cho phép nạn nhân tố cáo hành vi chikan một cách kín đáo. Nhiều nạn nhân thường ngần ngại báo cáo những hành vi này do xấu hổ hay sợ hãi.

"Nếu bị quấy rối hoặc theo dõi, hãy can đảm lên tiếng. Nếu không thể lên tiếng, hãy dùng ứng dụng DigiPolic", Toyoda Noriaki, cảnh sát cấp cao ở Tokyo, nói. Một số diễn viên nổi tiếng cũng khuyến khích người dân tải ứng dụng.

Nhật Bản hàng năm ghi nhận 2.000-3.000 vụ sàm sỡ trên toàn quốc. Năm 2024, cảnh sát Tokyo ghi nhận 725 vụ sàm sỡ trên khắp thủ đô, trong đó hơn 70% xảy ra trên tàu hoặc ở ga tàu. Khoảng 1/2 nạn nhân trong độ tuổi 20, trong khi số nạn nhân là trẻ vị thành niên lên tới hơn 200 người.

Khảo sát của giới chức Tokyo năm 2024 cho thấy hơn 1/2 phụ nữ trong thành phố từng bị sàm sỡ trên tàu hoặc khi đang chờ tàu, song thủ phạm thường không phải chịu trách nhiệm. Theo khảo sát của báo Asahi, khoảng 15% nam giới Tokyo từng bị sàm sỡ trên tàu hoặc ở ga tàu.

Hồi tháng 1, cảnh sát thủ đô đã tăng cường tuần tra trên tàu trong mùa thi đại học, sau khi các học sinh bày tỏ lo ngại rằng đây là thời điểm nữ sinh có khả năng bị sàm sỡ trên tàu cao nhất trong năm.

Cảnh sát cũng tăng rà soát trên không gian mạng, gửi cảnh báo đến những người có dấu hiệu quấy rối. Năm 2024, chính phủ Nhật Bản đã ra mắt website tư vấn cho những người từng bị quấy rối hoặc chứng kiến hành vi này.

"Điều quan trọng là mọi người xung quanh nạn nhân không được nhắm mắt làm ngơ", một quan chức Tokyo nhấn mạnh.

Đức Trung (Theo NHK, Asahi)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022