Hôm 1/7, bé gái 2 tuổi Nia Adreanna Mohd Yasir đang ăn bánh mì tại nhà một bảo mẫu ở thị trấn Selayang, bang Selangor, thì bất ngờ khó thở và bất tỉnh. Sự cố khiến nạn nhân bị suy nhiều cơ quan nội tạng.

Dù đã cố gắng hết sức, các bác sĩ bệnh viện Selayang vẫn không thể cứu sống Nia. Cô bé qua đời 4 ngày sau đó.

"Tại khoa cấp cứu, nhân viên y tế tìm thấy một mẩu bánh mì trong quá trình hồi sinh tim phổi cho bé", Samsor Maarof, phát ngôn viên cảnh sát địa phương, cho biết.

photo-0-15627316309111975561557.jpg
Nia Adreanna Mohd Yasir qua đời ngày 5/7 dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa. Ảnh: AsiaWire.

Theo Maarof, nạn nhân qua đời do não thiếu oxy - thiếu máu cục bộ (HIE) và bị suy chức năng đa tạng. Hiện không rõ các nhà chức trách có đang điều tra thêm về cái chết của cô bé hay không.

HIE là một biểu hiện thường gặp khi một người bị mắc nghẹn.

Những trường hợp trẻ nhỏ qua đời do nghẹn đồ ăn không phải là hiếm gặp. Tháng 9/2018, một bé trai 4 tuổi bị khó thở và qua đời do mắc một miếng bánh trong cổ họng vào giờ ăn ở trường mẫu giáo tỉnh Hồ Nam. Mẹ của đứa bé đã chứng kiến sự việc khi xem camera lớp con trên màn hình máy tính tại nhà nhưng bất lực.

Theo Ngôi sao

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022