Theo 163, trên trang cá nhân hôm 12/10, doanh nhân Uông Tiểu Phi tiết lộ khoảnh khắc chơi bóng rổ cùng con trai Uông Hy Lâm. Ngoài ra, anh còn đăng video cả gia đình ăn uống cùng nhau, góc máy lia tới mặt quý tử và cậu bé cũng nhìn thẳng vào ống kính. Đây là lần hiếm hoi Uông Hy Lâm xuất hiện.

Con trai doanh nhân Uông Tiểu Phi lộ diện. Ảnh: Weibo
Việc Uông Tiểu Phi để lộ rõ gương mặt con trai gây nhiều tranh cãi vì từ khi bé vừa chào đời, mẹ cậu - Từ Hy Viên - rất hạn chế cho con xuất hiện trước truyền thông. Nữ diễn viên từng bày tỏ mong muốn công chúng tôn trọng sự riêng tư của trẻ, cho chúng được sống thoải mái, tự do như những trẻ em khác. Nữ diễn viên và chồng cũ mâu thuẫn gay gắt về điều này, bởi Uông Tiểu Phi không ít lần cho con xuất hiện trong livstream của anh và vợ mới. Năm 2023, khi căng thẳng lên cao trào, Từ Hy Viên đã kiện Uông Tiểu Phi vì để lộ mặt con, khiến doanh nhân sau đó chỉ dám đăng ảnh chụp lưng và hông bé.
Trên mạng xã hội, nhiều người mỉa mai doanh nhân "chắc công việc kinh doanh đang gặp khó khăn nên bắt đầu lợi dụng con trai để thu hút sự chú ý", "không một chút tôn trọng người vợ quá cố", "lộ bản mặt ích kỷ, độc đoán, làm theo ý mình"... Một khán giả viết trên 163: "Hành động của anh ta thiếu sự quan tâm đến cảm xúc của các con. Việc để lộ ảnh quá mức có thể gây hại cho sự phát triển của trẻ".
Trong khi đó, Uông Tiểu Phi chỉ im lặng. Gần đây anh cho biết bận rộn công việc, đi công tác liên miên và mong sớm về đoàn tụ với con.

Uông Tiểu Phi và vợ mới, Mã Tiểu Mai. Ảnh: Weibo
Doanh nhân Uông Tiểu Phi sinh năm 1981, là con trai bà Trương Lan - một trong những doanh nhân tài sắc của Trung Quốc. Bà Trương Lan là người sáng lập chuỗi nhà hàng cao cấp South Beauty Group. Uông Tiểu Phi hiện thay mẹ gánh vác công việc kinh doanh. Anh và diễn viên Từ Hy Viên chung sống 10 năm, tuyên bố ly hôn cuối 2021, hai con do vợ cũ nuôi dưỡng tại Đài Loan. Sau khi Từ Hy Viên qua đời vì bệnh cúm hồi tháng 2, Uông Tiểu Phi chăm sóc con. Anh đăng ký kết hôn với Mandy năm 2024, sau đó làm đám cưới hồi tháng 5 tại Bắc Kinh.
Nguyễn Hương (Theo QQ)