Sáng 3/2 (mùng 6 Tết Ất Tỵ), truyền thông và giới giải trí Hoa ngữ chao đảo vì thông tin Từ Hy Viên qua đời được xác nhận. Nữ diễn viên khép lại cuộc đời khi chưa tròn 49 tuổi, do mắc cúm và viêm phổi trong thời gian cùng gia đình du lịch Nhật Bản đầu năm mới. Tưởng nhớ ngôi sao xứ Đài, nhiều người liền nhớ đến bộ phim kinh điển Vườn sao băng.

Nàng Cỏ đầu tiên của 'Vườn sao băng'

Trong kịch bản chuyển thể từ bộ truyện tranh Con nhà giàu, Từ Hy Viên hóa thân nữ chính Sam Thái, cô nữ sinh nhà nghèo chuyển tới học tại ngôi trường quy tụ đông con cái thượng lưu. Ngày đầu nhập học, Sam Thái đã gây chú ý khi dám đối đầu F4 - nhóm nam sinh giàu có, quyền lực và hống hách nhất trường. Sự mạnh mẽ của cô gây ấn tượng với trưởng nhóm Đạo Minh Tự (Ngôn Thừa Húc). Trong khi, Sam Thái yêu đơn phương một thành viên khác của F4 tên Hoa Trạch Loại (Châu Du Dân).

tu-hy-vien-18-1738571582-9051-1738572065.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=JR2Vunq53irb4wTnB7Ljzg

Từ Hy Viên và nhóm F4 khi quay 'Vườn sao băng' cách đây 25 năm.

Khi đóng Vườn sao băng, Từ Hy Viên bước chân vào showbiz đã 8 năm, trải qua nhiều tháng ngày lận đận với sự nghiệp âm nhạc, được đón nhận chủ yếu qua vai trò MC. Nương theo cơn sốt phim lan rộng khắp châu Á, cô bước chân vào hàng ngũ sao hạng A của truyền hình xứ Đài, trở thành diễn viên đầu tiên thắng giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" thuộc giải thưởng Kim Chung với phim đầu tay, cũng là người đoạt giải trẻ nhất trong lịch sử.

Vườn sao băng vài lần được làm lại ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan. Nhưng khi nhắc đến thương hiệu truyện tranh và phim truyền hình này, truyền thông và khán giả vẫn nói về bản chuyển thể đầu tiên tại Đài Loan. Dù diễn xuất hồi ấy có phần non nớt, Từ Hy Viên vẫn để lại bản sắc riêng. Trang Shanghai Observer đánh giá diễn viên sinh năm 1976 khắc họa tốt vẻ trong trẻo, kiên định, bướng bỉnh của Sam Thái.

Dù nổi lên nhờ vai diễn này, Từ Hy Viên vốn không yêu thích vai diễn Sam Thái, thậm chí có lúc muốn bỏ vai. Cô không đồng tình thái độ dùng dằng tình cảm giữa hai chàng trai của nhân vật, còn công khai gọi Sam Thái là "trà xanh" đáng ghét. Nhà sản xuất Sài Trí Bình hết lòng thuyết phục, cô mới cố gắng hoàn tất vai diễn.

Vào vai đôi trẻ từ ghét hóa yêu nhau trong Vườn sao băng, Từ Hy Viên và Ngôn Thừa Húc "cơm không lành, canh không ngọt". 21 năm sau ngày phim đóng máy, hai ngôi sao lần đầu kết nối lại. Một lần Ngôn Thừa Húc làm khách mời trên truyền hình năm 2021, Từ Hy Viên gửi lời nhắn thoại: "Đạo Minh Tự. Tôi là Sam Thái của anh đây. Ngày xưa chúng ta đóng chung có phần gượng gạo. Khi ấy, tôi cảm thấy anh là đồ trẻ con đáng ghét, khó đoán. Giờ thì anh trở thành người đàn ông đĩnh đạc rồi, lại rất cởi mở, rất có sức hút. Anh là nam chính đầu tiên của tôi. Sam Thái mãi mãi ở đây".

tu-hy-vien-19-1738571582-2952-1738572065.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=vYYIs1wZj9dr0zPDZ80swg

Sam Thái là vai diễn nổi tiếng nhất của Từ Hy Viên.

Nữ hoàng phim thần tượng đời đầu

Danh xưng này được phong tặng cho Từ Hy Viên sau hai phần phim Vườn sao băng. Nối tiếp sức hút của series này, Đại S một lần nữa nên duyên màn ảnh với Châu Du Dân trong phim Chiến thần, được đón nhận bởi vẻ ngoài xứng đôi và diễn xuất ăn ý. Cũng nhờ lần kết hợp này, Từ Hy Viên - Châu Du Dân trở thành một cặp ngoài đời.

Để nhập vai cô sinh viên ngành mỹ thuật, Từ Hy Viên theo học một họa sư bộ môn vẽ sơn dầu trong gần một tháng. Ngoài ra, cô cùng đạo diễn ghé thăm Hiệp hội phụ nữ, nghe câu chuyện của các nạn nhân xâm hại tình dục để có chất liệu thể hiện tâm lý nhân vật bị cha dượng cưỡng hiếp. Tại lễ trao giải Kim Chung năm 2005, Chiến thần giành giải "Chương trình truyền hình được khán giả yêu thích nhất".

tu-hy-vien-20-1738571640-9497-1738572065.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=8NuoM47iQQuWCwFDxcWo4A

Châu Du Dân - Từ Hy Viên một thời là cặp tình nhân từ phim đến đời thực.

Tuy diễn xuất không xuất sắc, đôi khi bị nhận xét nhạt, Từ Hy Viên trở thành gương mặt bảo chứng sức hút cho các phim Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Thiến nữ u hồn, Văn phòng cầu hôn, Tiếng hát lúc nửa đêm, Rẽ bước gặp tình yêu...

Phim truyền hình cuối cùng nữ diễn viên góp mặt là Bong bóng mùa hè cách đây 15 năm. Cô đảm nhận vai chính Hạ Mạt bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình của nhà văn Minh Hiểu Khê, nhận được tình yêu từ hai chàng trai si tình do Huỳnh Hiểu Minh và Hà Nhuận Đông đóng.

Khi hay tin Từ Hy Viên qua đời, Huỳnh Hiểu Minh bồi hồi nhớ về cuốn phim năm xưa. Trong ký ức của anh, bạn cùng tuổi tính tình tử tế, mang khí chất kiên định và can đảm rất giống nhân vật Hạ Mạt. Theo kịch bản phim, Đại S có rất nhiều cảnh hôn với hai nam chính. Một lần quảng bá phim, cô kể cô và Hà Nhuận Đông liên tục phải cọ mũi vào nhau ở những cảnh quay này khiến cả hai đều khó chịu.

Trong vai trò nam chính kiêm nhà sản xuất của phim, Hà Nhuận Đông tiết lộ anh liên tục nhờ Từ Hy Viên kéo dài số giờ quay phim mỗi ngày để tiết kiệm chi phí của dự án. Anh rất lo ngại làm bạn thân phật ý và nói vui sẵn sàng quỳ gối ba ngày ba đêm nếu làm cô giận.

tu-hy-vien-17-1738571639-6625-1738572065.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=iCg-hMU9BSI9NPsv0ILEFw

Từ Hy Viên bên Huỳnh Hiểu Minh, Hà Nhuận Đông trong 'Bong bóng mùa hè'.

Nỗ lực thay đổi hình ảnh

Được săn đón từ Đài Loan sang Trung Quốc nhưng Từ Hy Viên không đóng nhiều phim truyền hình. Trang thông tin Baidu ghi nhận cô tham gia 12 phim trong hơn 10 năm, tính cả vai khách mời. Theo Shanghai Observer, Từ Hy Viên đã nỗ lực bước ra khỏi hình ảnh ngôi sao phim thần tượng để chinh phục cột mốc diễn viên thực lực.

Giữa thập niên 2000, cô nhận nhiều phim điện ảnh tại Hong Kong và Trung Quốc, thử sức các vai nặng tâm lý. Điển hình là vai diễn mẹ đơn thân có con bị bắt cóc trong Duy trì liên lạc (Xin đừng gác máy) đóng cùng với Cổ Thiên Lạc, Trương Gia Huy.

Đạo diễn Trần Mộc Thắng đánh giá cao tinh thần lăn xả vì vai diễn và không ngại làm xấu của Đại S. Quá trình quay loạt cảnh rượt đuổi, hành động, cô bị tụ máu ngón tay trong nhiều ngày vì phải kéo một tấm rèm nặng hơn 18 kg, ngã 5 lần vì một cú chạy... Bộ phim này đưa Đại S vào danh sách đề cử "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại Liên hoan phim Châu Á - Thái Bình Dương 2008.

Shanghai Observer cho rằng trước sự suy thoái của phim truyền hình Đài Loan sau năm 2010 cùng lựa chọn tập trung cho hôn nhân khiến con đường "thoát kén" sao thần tượng của Từ Hy Viên bị gác lại dang dở. Sau phim điện ảnh Xa thủ năm 2012, cô không còn đóng phim, chỉ nhận quảng cáo và dự sự kiện.

tu-hy-vien-25-jpeg-1738571931-9682-1738572065.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=AGVIA7-UF50IZIh6BkRkrg

'Xin đừng gác máy' - phim điện ảnh nổi bật nhất của Từ Hy Viên.

Phong Kiều (Theo Shanghai Observer, KK News, Sohu, Yahoo, People, NTDTV, Sina)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022