Diễn viên Từ Hy Viên qua đời vì bệnh cúm và viêm phổi tại Nhật Bản hôm 2/2, hưởng dương 49 tuổi. Theo Sohu, cô để lại một khối tài sản lớn, ước tính vài chục triệu USD. Diễn viên từng ký nhiều hợp đồng quảng cáo giá trị khoảng 4,75 triệu USD. Cô cũng đầu tư mạnh vào bất động sản, có ba bất động sản hạng sang. Trong nhiều năm, cô mua hai biệt thự trị giá tổng cộng 18 triệu USD vào năm 2016, mua một căn hộ rộng 760 m2 tại quận Tín Nghĩa, Đài Bắc cùng chồng - doanh nhân người Trung Quốc Uông Tiểu Phi - với giá 12 triệu USD.

Sau khi Viên - Phi ly hôn vào năm 2021, Mirror Media ước tính diễn viên đã nhận được 600 triệu Đài tệ (19 triệu USD) từ tổng tài sản chung. Ngoài ra, dựa trên biên bản hòa giải ban đầu - tại thời điểm ly hôn - Từ Hy Viên yêu cầu tòa án buộc Uông Tiểu Phi phải trả 7,5 triệu TWD tiền, chi phí sinh hoạt và phân chia tài sản chung. Hiện tại, doanh nhân họ Uông được cho vẫn còn "nợ" vợ cũ 5,3 triệu TWD.

fa-1738593209-4017-1738593602.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=WmvJl9Ipe5tXO8oFUL_i6A

Một trong những bất động sản của Từ Hy Viên nằm tại tòa nhà ở quận Tín Nghĩa. Ảnh: Weibo

Các luật sư cho biết những người thừa kế hợp pháp khối tài sản xa xỉ Từ Hy Viên để lại là DJ Koo, chồng Hàn Quốc của cô, và hai con chưa thành niên. Hy Viên và DJ Koo đã đăng ký kết hôn tại Hàn Quốc vào ngày 8/ 2/2022 và được cho là đã đăng ký kết hôn tại Đài Loan vào ngày 28/3 cùng năm.

Xu Yushuo, một luật sư chuyên về quản lý bất động sản và quỹ tín thác, nói với tờ NOWnews, nếu Hy Viên và DJ Koo được xác nhận đã đăng ký kết hôn tại Đài Loan, luật pháp nước này quy định anh có thể yêu cầu được chia một nửa tổng tài sản chung sau khi kết hôn, không phải chịu thuế, một nửa còn lại chia đều cho hai người con của vợ. Trong trường hợp trẻ có quốc tịch Đài Loan, có thể thừa kế tài sản của cha mẹ đã mất. Tuy nhiên, nếu trẻ có quốc tịch Trung Quốc, mỗi trẻ được thừa kế không quá hai triệu TWD.

Luật sư cũng nhấn mạnh, doanh nhân Uông Tiểu Phi là người giám hộ hợp pháp của hai đứa con vị thành niên nên anh có thể thừa kế tài sản thay mặt chúng. Luật sư chỉ ra rằng người giám hộ có thể lập quỹ tín thác cho con cái, cho phép chúng tiếp cận quyền thừa kế khi trưởng thành. Tuy nhiên, trong trường hợp người cha sử dụng số tiền sai cách, điều này có thể dẫn đến nhiều thách thức pháp lý trong tương lai.

v11-1738593286-6617-1738593602.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=1R0k-O6BGCm7ysWZ8Hjteg

Hai người chồng của Từ Hy Viên. Ảnh: Weibo

Liên quan đến quyền nuôi con, nhiều ý kiến chuyên môn cho rằng đây là "câu chuyện phức tạp". Hy Viên và Uông Tiểu Phi ly hôn vào năm 2021, sau nhiều phiên xử, Từ Hy Viên giành được quyền nuôi hai con lần lượt 10 và 8 tuổi.

Theo Bộ luật Dân sự Đài Loan, nếu một bên ban đầu thực hiện quyền nuôi con sau khi ly hôn, nếu bên đó chết, quyền nuôi con những đứa trẻ sẽ được chuyển giao cho bên kia. Do đó, quyền nuôi dưỡng hai con Từ Hy Viên, về mặt pháp lý sẽ thuộc về Uông Tiểu Phi.

Luật sư cũng chỉ ra rằng mặc dù gia đình Từ Hy Viên có thể ra tòa để đấu tranh thay đổi quyền giám hộ, nhưng trừ khi Tiểu Phi chịu thỏa hiệp, nếu không vụ kiện sẽ khá khó khăn.

d-1738593339-3400-1738593602.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ZBSSl-6yVSiGlxB-KLMOvA

Uông Tiểu Phi và hai con. Ảnh: Weibo

Từ Hy Viên sinh năm 1976, là diễn viên, ca sĩ Đài Loan được biết đến qua phim truyền hình Vườn sao băng, Chiến thần, Bong bóng mùa hè... Từ năm 2012, cô không đóng phim, cuộc sống cá nhân kín tiếng. Sau ly hôn doanh nhân Uông Tiểu Phi cuối năm 2021, cô chưa tái xuất, chủ yếu dành thời gian chăm sóc con. Năm 2022, cô kết hôn với DJ Koo, người Hàn Quốc.

Ngày 3/2, các phương tiện truyền thông địa phương dẫn lời em gái Từ Hy Viên - Từ Hy Đệ - cho biết diễn viên qua đời vì cúm, viêm phổi, khi du lịch ở Nhật Bản trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Nguyễn Hương (Theo Sinchew)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022