Sau gần một tháng bị bắt, Hồng Tơ đã được hủy bỏ biện pháp tạm giam. Một nguồn tin thân cận với iOne cho biết, cơ quan CSĐT Công an TP HCM xác định, hành vi của Hồng Tơ không gây nguy hiểm cho xã hội. Nam nghệ sĩ có địa chỉ cư trú rõ ràng, chưa từng có tiền án, tiền sự nên không cần áp dụng biện pháp tạm giam.

danhhai-2461-1557231796-5468-1-3385-2796-1558757277.jpg

Nghệ sĩ Hồng Tơ.

Hồng Tơ sau khi được thả sẽ bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Khi có lệnh triệu tập của cơ quan công an phải có mặt để làm việc theo yêu cầu.

Sau khi trở về nhà, Hồng Tơ cùng những người bạn của mình có những hoạt động mừng lễ Vesak tại quán cà phê riêng như ăn chay, cầu nguyện... Trên trang cá nhân, Hồng Tơ chia sẻ ẩn ý: "Tôi không sợ bị ai đó đâm lén từ phía sau. Tôi chỉ sợ, khi quay lại nhìn người đã đâm mình thì đó lại chính là người mà tôi đã dành cả trái tim để đối đãi". Anh cho biết mình "đã biết sợ". 

60963493-386183898775376-86823-9808-6567-1558757845.jpg

Hồng Tơ (áo đen, đeo kính) cùng bạn bè mừng lễ Vesak.

Hồng Tơ quê ở Tiền Giang. Hiện, anh cư trú tại quận Tân Phú, TP HCM. Xuất thân là nghệ sĩ cải lương, Hồng Tơ được khán giả biết đến trong các vở cải lương như Hòn Vọng Phu, Bàn thờ tổ một cô đào, Tình yêu và tướng cướp... Bên cạnh đó, anh cũng là gương mặt quen thuộc trên các sân khấu hài và có một số vai diễn điện ảnh.

hong-to-hat-ngai-ngung-1557272312_500x300.jpg
 
 
Hồng Tơ hát Ngại ngùng

Hồng Tơ hát ca khúc Ngại ngùng.

Kiếm được rất nhiều tiền nhờ nghệ thuật, Hồng Tơ lao vào con đường cờ bạc. Xuất hiện trong chương trình Sau ánh hào quang năm 2017, Hồng Tơ chia sẻ, anh từng lún sâu vào con đường cờ bạc, càng gỡ càng thua. Trong đó, lần thua nhiều nhất của anh lên đến 100.000 USD. Có giai đoạn, Hồng Tơ từng phải bán 3 căn nhà và ra ở trọ, lâm vào nợ nần đến mức bị giang hồ truy sát.

Ngày 7/5, Công an TP HCM cho biết đã bắt nghệ sĩ Hồng Tơ (tên thật là Cao Văn Tơ, 56 tuổi) về hành vi Đánh bạc theo Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015. 

Anh Minh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022