Hoa hậu Hoàn vũ Iceland

Hoa hậu Hoàn vũ Iceland, Helena O'Connor.
Ngày 8/11, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Iceland thông báo đại diện của họ - Helena O'Connor - phải dừng thi. "Helena đã bị ốm vài ngày qua. Cô ấy đang hồi phục, nhưng vì lý do cá nhân, cô đã đưa ra quyết định khó khăn là rút khỏi cuộc thi Miss Universe 2025 tại Thái Lan", thông báo viết.
Helena đến Thái Lan từ đầu tháng 11 và từng tham gia một số hoạt động chính thức. Tuy nhiên, việc cô vắng mặt tại lễ trao sash hôm 4/11 khiến người hâm mộ lo lắng. Sau đó, người đẹp cho biết cô gặp vấn đề sức khỏe và phải nhập viện điều trị khẩn cấp.
Helena O’Connor được đánh giá là một trong những thí sinh tiềm năng nhất khu vực châu Âu. Cô từng dự thi Miss Supranational 2024 và vào top 25.
Hoa hậu Hoàn vũ Niger

Hoa hậu Hoàn vũ Niger,Zoulahatou Amadou.
Miss Universe 2025 từng được kỳ vọng là dấu mốc lịch sử của Niger, khi quốc gia này lần đầu có thí sinh tranh tài tại đấu trường sắc đẹp lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, vì trục trặc hậu cần, Zoulahatou Amadou không thể đến Thái Lan kịp thời.
Cô giải thích trên trang cá nhân tuần trước: "Vé máy bay của tôi được gửi quá muộn, và các chuyến bay còn lại không giúp tôi đến Bangkok đúng thời hạn".
Ban tổ chức bày tỏ sự cảm thông và chính thức mời Zoulahatou tham dự Miss Universe 2026, tạo cơ hội để cô chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho lần trở lại sắp tới.
Hoa hậu Hoàn vũ Đức

Hoa hậu Hoàn vũ Đức, Diana Fast.
Ngay khi cuộc thi khởi động ngày 2/11, Diana Fast - Hoa hậu Hoàn vũ Đức 2025 - tuyên bố rút lui vì muốn dành thời gian cho gia đình. "Là một người mẹ tận tụy và đang xây dựng mái ấm mới, tôi muốn ở bên con trai mình trong giai đoạn quan trọng này", cô chia sẻ.
Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Đức ủng hộ quyết định của Diana, giữ nguyên danh hiệu và không cử người thay thế. Thay vào đó, họ quyên góp 34.000 USD cho trung tâm bảo tồn động vật HeartPawject tại Thái Lan, nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái của Miss Universe.
Diana Fast đăng quang hồi tháng 4 và là mẹ của một bé trai 5 tuổi.
Hoa hậu Cameroon

Hoa hậu Cameroon, Josiane Golonga, bất ngờ đi thi Miss Cosmo thay vì tới Miss Universe như thường lệ.
Đầu tháng 11, tổ chức Hoa hậu Cameroon tuyên bố không cử đại diện tham gia Miss Universe 2025. Thay vào đó, người đẹp đăng quang hồi tháng 7, Josiane Golonga, sẽ dự thi Miss Cosmo 2025 tổ chức tại Việt Nam.
Theo thông cáo, quyết định này được đưa ra để đảm bảo chiến lược dài hạn và sự chuẩn bị bài bản hơn cho các đại diện tương lai, phù hợp với tiêu chuẩn của các cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn.
Hoa hậu Hoàn vũ Ba Tư (Persia)

Hoa hậu Hoàn vũ Ba Tư, Sahar Biniaz.
Giữa tháng 10, Sahar Biniaz - Hoa hậu Hoàn vũ Ba Tư - tuyên bố rút lui để bày tỏ sự đoàn kết với Giám đốc quốc gia Golshan Barazesh, người bị tạm giữ trong chuyến công tác tại Iran. "Vì sự tôn trọng và lo lắng cho an toàn của cô ấy, tôi buộc phải đưa ra quyết định khó khăn là rút khỏi cuộc thi năm nay", Sahar chia sẻ.
Trước đó, năm 2012, Sahar từng đăng quang Miss Universe Canada nhưng cũng lỡ duyên với Miss Universe tổ chức tại Mỹ vì chấn thương ở chân.
Các quốc gia không tham dự
Một số nước như Bahrain, Cyprus, Eritrea, Fiji, Gibraltar, Kenya, Maldives, Mông Cổ, Montenegro, Samoa, Somalia và Uzbekistan sẽ không có đại diện năm nay. Phần lớn do chưa kịp tổ chức cuộc thi trong nước hoặc chưa chọn được thí sinh trước khi Miss Universe 2025 khởi động.
Tính đến ngày 11/11, Miss Universe 2025 có 121 thí sinh chính thức tranh tài. Cuộc thi đã đi được nửa chặng đường và chuẩn bị bước vào giai đoạn gay cấn với các phần thi phụ: phỏng vấn kín, trình diễn áo tắm, trang phục dân tộc và bán kết.
Đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 21/11 tại Nonthaburi, Thái Lan.
Dù vướng không ít biến động và tranh cãi giữa ông Nawat Itsaragrisil (Giám đốc sản xuất) với ban tổ chức và một số thí sinh, Miss Universe 2025 vẫn được xem là đấu trường sắc đẹp thu hút nhất thế giới, tôn vinh vẻ đẹp, bản lĩnh và sự đa dạng văn hóa của phụ nữ toàn cầu.
Kiều Vân



































