Ngày 6/2, công ty quản lý của Lee Bum Soo, Y One Entertainment, thông báo diễn viên và vợ đã giải quyết những hiểu lầm thông qua các cuộc thảo luận. Họ nhất trí tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau trong vai trò làm cha mẹ của các con trong tương lai.

Y One Entertainment cũng phủ nhận những thông tin suy đoán, diễn giải sai lệch.

Phía người vợ - Lee Yoon Jin - cũng chia sẻ một bức thư viết tay trên Instagram, trong đó viết: "Sau khoảng 15 năm chung sống, tôi và Lee Bum Soo đã kết thúc cuộc hôn nhân bằng ly hôn thuận tình. Tôi mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người dành cho những dự định tương lai của anh ấy".

v1-jpeg-1770440766-6190-1770442769.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ZbBvN0dn3OWMJ9buzoZ4Rg

Vợ chồng Lee Yoon Jin khi còn chung sống. Ảnh: News1

Lee Yoon Jin và Lee Bum Soo từng nhận được nhiều tình cảm yêu mến khi chia sẻ cuộc sống gia đình trong chương trình Sự trở lại của siêu nhân trênđài KBS. Tuy nhiên, khi hai người rạn nứt rồi chia tay, quá trình ly hôn không suôn sẻ. Trong lúc làm thủ tục chia tay, Lee Yoon Jin đăng nhiều thông tin trên mạng xã hội, đề cập đến những khó khăn về tài chính, mâu thuẫn với mẹ chồng và việc không đạt được thỏa thuận ly thân, cho thấy sự rạn nứt sâu sắc giữa hai người. Khi xuất hiện trên chương trình Now I'm Alone của đài truyền hình TV Chosun, cô tiết lộ mình "không thể gặp con trai do không có quyền thăm nom".

b-1770441287-9965-1770442769.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=IzR8g5ToMru73LVJXmEtnA

Tài tử Lee Bum Soo. Ảnh: Nate

Lee Bum Soo kết hôn lần đầu với một người bạn cùng lớp đại học vào năm 2003, nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 5 tháng, gây ồn ào dư luận. Vào thời điểm đó, mâu thuẫn giữa vợ và mẹ anh được cho là lý do ly hôn.

Lee Bum Soo là ngôi sao của màn ảnh Hàn, được khán giả biết đến với Câu chuyện tình yêu, Vợ tôi là gangster 3, Cô gái thế kỷ 20, Về nhà, Ông hoàng đường đua: Um Bok Dong... Anh hiện là trưởng khoa Nghệ thuật biểu diễn tại Đại học Shinhan.

Lee Yoon Jin là phiên dịch viên kiêm MC. Cô hiện chuyển đến Bali sống cùng con.

Nguyễn Hương (Theo Nate)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022