Cây bút Alison Bosshoff của Daily Mail đã phân tích hậu trường cuộc hôn nhân có vẻ ngoài hào nhoáng nhưng rạn nứt lộ từ rất sớm của họ.

Angelina Jolie và Brad Pitt quen nhau trên trường quay phim "Ông bà Smith". Thời điểm đó, Brad Pitt vẫn còn đang trong mối quan hệ hôn nhân cùng Jennifer Aniston. Tuy nhiên, tài tử này đã bị mỹ nhân Angelina Jolie và con trai cô nhận nuôi ở Campuchia là Maddox mê hoặc.

Cả hai bước vào mối quan hệ lãng mạn năm 2004, Brad Pitt chính thức nhận nuôi Maddox năm 2006. Họ ở bên nhau một thời gian dài và cuộc hôn nhân tan vỡ năm 2016 sau cuộc ẩu đả trên máy bay riêng. 

Thời điểm đó, Maddox đang ở tuổi 15 và được cho là từ chối gặp Brad Pitt. "Maddox không thực sự xem mình là con trai Brad Pitt. Cậu bé không bao giờ muốn gặp lại Brad Pitt" – một nguồn tin đã nói với tờ Us Weekly thời điểm đó.

61077129-11081717-image-a-2711659642457475-1660981262106915053272.jpg

Angelina Jolie - Brad Pitt từng là "cặp đôi vàng" Hollywood với 6 con (3 con ruột và 3 con nuôi)

Kể từ đó, Brad Pitt và Angelina Jolie không ngừng tranh chấp giành quyền nuôi con. Đến nay, cuộc chiến này vẫn căng thẳng. 

Mới nhất, công chúng đã biết Angelina Jolie chính là người nặc danh, dùng tên Jane Doe để gửi đơn kiện Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) vì không truy tố Brad Pitt tội bạo hành sau cuộc điều tra nam diễn viên hành hung con trai Maddox trên chuyến bay riêng vào năm 2016. 

Angelina Jolie từng khai kỹ về mọi chuyện xảy ra, như việc Brad Pitt "túm đầu cô, lắc mạnh" khi tranh cãi, quát mắng các con khi chúng cố bảo vệ cô. Cô chụp lại các vết thương sau vụ cãi vã với Brad Pitt trên máy bay và nộp cho FBI.

Phía Brad Pitt phản bác các thông tin trên, cho rằng chúng chưa được kiểm chứng và chỉ là lời một phía của Angelina Jolie. Vụ điều tra đã kết thúc thời điểm đó và FBI đã không truy tố nam diễn viên.

Sự thật đằng sau sự tan vỡ của "cặp đôi vàng" một thời Hollywood, khiến họ trở thành đối thủ giằng co trên tòa án? Đầu tiên, cây bút Alison Bosshoff phân tích rằng không có gì bình thường trong cuộc sống gia đình Angelina Jolie - Brad Pitt. Ví dụ, ngay từ nhỏ, Maddox đã thích súng vào dao, Angelina Jolie vui với niềm đam mê này của con nuôi và dung dưỡng.

61538531-11127047-bradpittangelinajolieandtheirsonmaddoxjoliepittaresee-a-1761660932360565-16609812622611030208032.jpg

Đại gia đình di chuyển khắp nơi trên thế giới và không có một quy tắc nào trong nhà, bọn trẻ được chiều chuộng

Angelina Jolie có cha mẹ ly thân năm 1976 và ly dị năm 1978. Cô cùng anh trai sống với mẹ. Mối quan hệ giữa cô và cha mình luôn khó khăn vì ông ngoại tình dẫn đến hôn nhân tan vỡ. 

Tất cả ảnh hưởng lớn đến tâm lý của Angelina Jolie khiến cô từng có giai đoạn được nhân định có khuynh hướng rối loạn nhân cách. Angelina Jolie từng chia sẻ trên truyền thông: "Tôi thu thập dao và luôn có một số vũ khí xung quanh. Vì lý do nào đó, việc tự cắt cổ tay, làm bản thân đau đớn lại khiến tôi có cảm giác còn sống, được giải thoát".

Sau thời gian vượt qua khỏi sự nổi loạn và vấn đề sức khỏe tâm thần của bản thân, nhận con nuôi, có gia đình lớn cùng Brad Pitt, Angelina Jolie lại tiếp tục chịu nỗi đau khi mẹ cô mất vì ung thư vú. Cô suy sụp vì mất mát này, từng muốn mua lại căn phòng mà cô đã thuê cho mẹ mình ở khi bà bệnh, thường xuyên lên phòng thuê đó để khóc một mình.

Brad Pitt thì vật lộn với các mối quan hệ công việc và trường quay. Tài tử này uống rượu nhiều đến mức khi thức dậy vẫn còn say bởi chất men từ đêm hôm trước. Bạn của Brad Pitt từng ám chỉ thói quen hút thuốc của anh và đó là điều mà Angelina Jolie rất bực bội, không hài lòng.

61549501-11127047-image-a-1861660932502709-16609812620611154045126.jpg

Angelina Jolie và Brad Pitt đều có vấn đề riêng thời điểm rạn nứt

61489467-11127047-itwasduringthisflightthatjolieclaimspitt58hadtakenhe-a-1741660932344968-16609812621813031612.jpg

Maddox và cha mẹ nuôi

Một nhân viên khách sạn từng cho biết Angelina Jolie và Brad Pitt thường ngủ phòng riêng từ năm 2010. Nữ diễn viên ngồi uống rượu một mình trong phòng ngủ ở căn hộ thuê, còn Brad Pitt ngồi ở phòng khác với một cốc bia.

Đại gia đình này không có nguyên tắc nào đặt ra, ngoại trừ bọn trẻ không được khuyến khích kết bạn với người bên ngoài. Maddox thích nói tiếng Pháp dù cả nhà đều gặp khó với ngoại ngữ này trừ Angelina Jolie và Pax Thiên. Shiloh thích được gọi tên John và mặc đồ của con trai do mê phim Peter Pan. Bọn trẻ thích gì làm nấy khiến một bảo mẫu phải bỏ việc trong tuyệt vọng.

"Cây đinh đóng vào quan tài" hôn nhân của Brad Pitt và Angelina Jolie là việc anh trai cô chuyển đến sống cùng gia đình với vai trò chăm lo các cháu. Người anh trai đã gây ra những căng thẳng khiến cuộc hôn nhân đi đến hồi kết. 

Mối quan hệ giữa Brad Pitt và anh trai Angelina Jolie tệ đến mức nam diễn viên từng khiến người này ngồi khoang thông thường trên máy bay trong khi cả nhà ngồi khoang hạng nhất. Đứa con út của nhà Brad Pitt và Angelina Jolie có thói quen gọi cậu mình là bố từ mùa hè 2016...

Cuộc chiến pháp lý giữa Angelina Jolie và Brad Pitt được dự báo vẫn kéo dài và tốn kém.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022